xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Hành khách ngồi xe lăn" bị nghi đánh bom làm thủng máy bay

P.Nghĩa (Theo The Wall Street Journal)

(NLĐO) – Các nhà điều tra hôm 4-2 tiết lộ một người ngồi xe lăn có thể đã đánh bom chuyến bay D3159 của hãng hàng không Daallo Airlines, khiến máy bay thủng một lỗ ngay trên không.

Chiếc Airbus A321 kể trên xuất phát từ sân bay thủ đô Mogadishu - Somalia đến Djibouti hôm 2-2. Khoảng 5 phút sau khi cất cánh, một vụ nổ khoét một cái lỗ có chiều dài 1,8 m, rộng 0,9 m trên thân máy bay.

Sau đó, một nam hành khách lớn tuổi được nhìn thấy bị bỏng nặng và bị hút ra ngoài không trung qua lỗ hổng và rơi xuống đất thiệt mạng. Ngoài người này, còn 2 người bị thương.

Theo báo The Wall Street Journal, một nhà ngoại giao phương Tây liên quan đến cuộc điều tra hôm 4-2 tiết lộ đó là một vụ tấn công khủng bố bằng bom. Nghi phạm được cho là người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhờ vậy ông ta đã qua mặt được kiểm soát an ninh ở sân bay Mogadishu.

 

Chiếc Airbus A321 bị thủng lỗ đậu tại sân bay thủ đô Mogadishu. Ảnh: The Wall Street Journal
Chiếc Airbus A321 bị thủng lỗ đậu tại sân bay thủ đô Mogadishu. Ảnh: The Wall Street Journal

 

Giám đốc Daallo Airlines, Mohammed Ibrahim Yassin, cho biết ông không có thông tin về hành khách giả làm người tàn tật trên chuyến bay ngày hôm đó và đang kiểm tra thông tin này. Hãng hàng không cũng xác nhận 1 hành khách mất tích, trong khi phi hành đoàn cùng 74 hành khách sống sót nhờ phi công hạ cánh khẩn cấp thành công.

Sĩ quan cảnh sát Mohamed Hassan ở thị trấn Balad – cách thủ đô Mogadishu 29 km về phía Bắc – cho hay cư dân địa phương đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông, được cho là hành khách rớt khỏi máy bay. Người này có tên là Abdullahi Abdisalam Borleh, 55 tuổi.

Các nhà điều tra nói rằng nhiều khả năng đây là hành khách ngồi xe lăn, cũng là nghi can đánh bom. Theo nhà ngoại giao mà báo The Wall Street Journal dẫn nguồn, chính quyền Somalia đã bắt giữ người ngồi bên cạnh nam hành khách bị hút ra ngoài để thẩm vấn. Tuy nhiên, đài NBC dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Somalia nói không chắc Borleh là kẻ đánh bom.

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

 

Trước đó, các quan chức Mỹ và phi công chuyến bay D3159 tin rằng chiếc Airbus A321 bị đánh bom. Khu vực xảy ra vụ nổ được kiểm tra kỹ lưỡng và người ta phát hiện thuốc nổ TNT còn sót lại. Tuy nhiên, Bộ giao thông vận tải Somalia tiếp tục đổ lỗi cho nguyên nhân vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật và không có quả bom nào cả.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ việc nhưng nghi ngờ đang dồn về phía phong trào Hồi giáo cực đoan al-Shabaab.

Daallo Airlines cho biết chuyến bay D3159 hôm 2-2 do hãng hàng không Hermes Airlines (Hy Lạp) điều hành và phi công “có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đến từ châu Âu”. Liên minh châu Âu (EU) lấy lý do đảm bảo an toàn đã cấm tất cả máy bay của Djibout, bao gồm hãng Daallo Airlines, hoạt động tại các sân bay của khối.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo