xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình chết chóc của container đưa 39 người Trung Quốc di cư đến Anh

Cao Lực (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Cảnh sát Anh đã bắt đầu chuyển thi thể của 39 người di cư được phát hiện bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex.

Theo BBC ngày 24-10, cảnh sát đã được cho thêm 24 tiếng để thẩm vấn tài xế container Maurice ‘Mo’ Robinson, 25 tuổi, với nghi vấn liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân trên. Trước đó, cảnh sát Essex xác nhận toàn bộ nạn nhân, gồm 31 nam và 8 nữ, đều là công dân Trung Quốc.

Khám nghiệm tử thi sẽ là bước tiếp theo trong cuộc điều tra nghi án giết người này.

Trước đó, vào ngày 22-10, nhân viên y tế và cảnh sát phát hiện thi thể của 39 nạn nhân bên trong một thùng container tại khu công nghiệp Waterglade ở Grays, hạt Essex – Anh. Theo giới chuyên gia, các nạn nhân có thể đã chết dần chết mòn trong điều kiện thảm khốc sau khi di cư trái phép đến Anh bằng cách trốn bên trong container tại cảng Zeebrugge – Bỉ, nơi container xếp hàng dài chờ vận chuyển đến Anh.

Những nhóm di cư trái phép tìm cách đến Anh bằng xe tải, phần lớn xuất phát từ châu Âu.

Thậm chí, chủ tịch cảng Zeebrugge, ông Dirk de Fauw, khẳng định các nạn nhân có thể đã thiệt mạng bên trong thùng container từ trước khi nó đến cảng Zeebrugge.

Hành trình chết chóc của container đưa 39 người Trung Quốc di cư đến Anh - Ảnh 2.

Cảnh sát Anh đã bắt đầu quá trình di chuyển thi thể của 39 người di cư được phát hiện bên trong container ở hạt Essex. Ảnh: AP

Nhiều năm qua, theo Reuters, những nhóm di cư trái phép tìm cách đến Anh bằng xe tải, phần lớn xuất phát từ châu Âu. Trong thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra hồi 2000, thi thể của 58 công dân Trung Quốc được tìm thấy bên trong một thùng container tại cảng Dover.

Tương tự hành trình của thùng container này, thùng container liên quan đến vụ việc mới nhất cũng di chuyển từ cảng Zeebregge đến cảng Purfleet, Essex.

Theo đài RTE, Công ty Global Trailer Rentals (Ireland) khẳng định họ sở hữu thùng container nêu trên và cho thuê vào ngày 15-10-2019 tại chi nhánh của họ ở hạt Monaghan – Ireland, với giá 305 USD/tuần nhưng không hề biết nó được sử dụng để chứa người di cư trái phép.

Trong khi đó, theo cảnh sát Essex, chiếc xe tải do tài xế Robinson điều khiển bắt đầu hành trình ở thủ đô Dublin – Ireland, trước khi băng qua thị trấn Holyhead – miền Bắc xứ Wales, để đến Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo