xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạt nhân Nga thành mục tiêu trừng phạt mới của Mỹ

Phương Võ

(NLĐO) - Hạ viện Mỹ hôm 17-3 thông qua dự luật về chấm dứt quy chế "Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn" với Nga và Belarus.

Một nhóm thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Mỹ hôm 17-3 trình dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga trong động thái mới nhất nhằm tăng sức ép lên Moscow liên quan đến chiến sự ở Ukraine. 

Dự luật trên được đưa ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc trừng phạt Công ty năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga. Rosatom là nhà cung cấp nhiên liệu và công nghệ cho các nhà máy điện khắp thế giới. 

Lệnh cấm trước đó của Washington đối với nhập khẩu năng lượng Nga chưa áp dụng cho uranium. Thượng nghị sĩ John Barrasso, người trình dự luật trên, nhấn mạnh việc cấm nhập khẩu dầu khí và than đá của Nga là bước đi quan trọng nhưng nó không thể là bước đi cuối cùng. 

Hạt nhân Nga thành mục tiêu trừng phạt mới của Mỹ - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc trừng phạt Công ty năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện có hơn 90 lò phản ứng hạt nhân và đang phụ thuộc nhiều vào uranium nhập khẩu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Nga chiếm 16% lượng uranium nhập khẩu vào Mỹ năm 2020. 

Washington có thể sẽ cần đẩy mạnh việc tăng nguồn cung từ trong nước nếu lệnh cấm trên được thực thi. Theo Reuters, một số tổ chức năng lượng hạt nhân lên tiếng ủng hộ việc phát triển ngành công nghiệp uranium ở Mỹ. Trái lại, nhiều tổ chức môi trường phản đối động thái này. 

Cùng ngày, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật về chấm dứt quy chế "Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn" với Nga và Belarus, qua đó cho phép Washington tăng thuế đáng kể đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ của  hai nước này. 

Theo trang The Hill, dự luật cũng đề ra những hướng dẫn chặt chẽ liên quan đến thời điểm Tổng thống Biden có thể khôi phục quan hệ thương mại bình thường với hai nước trên.

Chưa hết, chính quyền Mỹ còn có nghĩa vụ thúc đẩy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chấm dứt tư cách thành viên của Nga và phản đối Belarus gia nhập WTO. 

Nhật tăng cường trừng phạt Nga

Nhật Bản hôm 18-3 cho biết sẽ trừng phạt 15 cá nhân và 9 doanh nghiệp Nga, trong đó có một số quan chức quốc phòng và Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport.

Đây là đòn trừng phạt mới nhất của Tokyo nhằm Moscow sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2. Liên quan đến cuộc khủng hoảng này, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết Tokyo đã trừng phạt tổng cộng 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 doanh nghiệp khác ở Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo