xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hậu đối thoại, Mỹ - Trung lại đối mặt

nước này ở vùng biển chiến lược. Huệ Bình

Chuyên gia thuộc Quỹ Nước Mỹ Mới Peter Singer cảnh báo các nhà lãnh đạo quân sự nước này về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba với Trung Quốc.

Ông Singer vẽ ra viễn cảnh máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ có thể nổ tung trên bầu trời do vi mạch của Trung Quốc sản xuất, trong khi tin tặc theo dõi hoạt động tình báo của quân đội Mỹ và binh lính Trung Quốc chiếm lấy Hawaii.

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 29-6, học giả này đề nghị Lầu Năm Góc xem xét khả năng người Mỹ có thể phải đối mặt với các cuộc chiến đấu trên không và trên biển hoàn toàn khác biệt với những gì Mỹ đã từng chứng kiến kể từ Thế chiến thứ hai.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken Ảnh: AP
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken Ảnh: AP

 

Trong khi đó, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Trần Tiểu Công, cựu quan chức Không quân Trung Quốc và hiện là thành viên Ủy ban Đối ngoại của quốc hội Trung Quốc, cho biết trong năm 2014, quân đội Mỹ đã thực hiện 1.200 chuyến bay do thám trên biển Đông.

“Hoạt động giám sát của Mỹ còn dày đặc hơn so với thời chống Liên Xô cũ trong giai đoạn Chiến tranh lạnh. Trong năm ngoái, Mỹ đã thực hiện hơn 300 chuyến bay cách đường biên giới biển của Trung Quốc 50 km. Thậm chí, một chuyến bay còn tiến sát lãnh thổ Trung Quốc và chỉ cách 8 km” - ông Trần nói. Tuy nhiên, cựu quan chức Hải quân Mỹ Gary Roughead khẳng định con số này đã bị Trung Quốc thổi phồng.

Hồi cuối tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố nếu Trung Quốc đưa ra được bằng chứng về “chủ quyền rõ ràng và không tranh cãi” tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông, Washington sẽ ủng hộ Bắc Kinh 100%.

Theo báo The Philippine Star, ông Blinken cho biết trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung mới đây, Mỹ nói rõ với Trung Quốc rằng nước này đừng trông chờ các nước khác bước vào tiến trình ngoại giao không đi tới đâu khi tự tạo ra chuyện đã rồi. Theo báo Úc The Sydney Morning Herald, Thủ tướng Úc Tony Abbott một lần nữa cho biết nước này lên án mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Đông.

Bất chấp thực tế luôn là nước chủ động gây rối trên biển Đông, Trung Quốc ngày 29-6 cáo buộc Philippines phát tán những thông tin sai lệch và “đóng vai nạn nhân” trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Reuters cho biết cáo buộc của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Manila công bố bộ phim tài liệu 3 phần nhằm bảo vệ chủ quyền của

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo