xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hé lộ lý do Trung Quốc chậm hoàn tất tàu sân bay tự thiết kế

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

(NLĐO) - Hai nguồn tin tiết lộ Trung Quốc dự kiến sẽ hạ thủy tàu sân bay thế hệ kế tiếp trong vòng 1 năm và đốc thúc việc sản xuất thêm một chiếc khác.

Ngày 18-7, tờ South China Morning Post dẫn lời 2 nguồn tin trên tiết lộ tàu sân bay Type 002, con tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc và là chiếc thứ 2 được sản xuất trong nước, đang ở quá trình lắp ráp cuối cùng.

"Việc lắp ráp con tàu sân bay mới đã bắt đầu và dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2021. Nguyên nhân của sự chậm trễ là do dịch Covid-19. Các công nhân cũng đã bắt đầu đóng con tàu Type 002 thứ 2. Cả 2 con tàu đều được sản xuất bởi Nhà máy đóng tàu Giang Nam" - nguồn tin giấu tên thứ nhất cho biết.

Nguồn tin thứ 2 tiết lộ quá trình đóng tàu anh em của Type 002 đã bắt đầu từ năm 2018 nhưng lại bị tạm hoãn vào năm 2019 vì các lý do kỹ thuật. "Việc sản xuất chiếc Type 002 thứ 2 sẽ nhanh hơn chiếc thứ nhất vì các công nhân đã học hỏi và giải quyết được nhiều vấn đề trong quá trình đóng chiếc thứ nhất. Đây là một công việc đầy thách thức vì Type 002 là con tàu sân bay đầu tiên được Trung Quốc thiết kế" - trích lời nguồn tin này.

Hé lộ lý do Trung Quốc chậm hoàn tất tàu sân bay tự thiết kế - Ảnh 1.

Hình ảnh tàu sân bay Type 002 được lắp ráp tại một bến tàu khô được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Những bức ảnh mới lan truyền trên các mạng xã hội Trung Quốc cho thấy 2 phần khổng lồ của con tàu được neo đậu tại một bến tàu khô và được lắp ráp từ các thành phần đúc sẵn. Phần sân bay của tàu vẫn chưa hoàn thiện. Các bức ảnh chứng minh Trung Quốc đã đi được phần lớn chặng đường khi so với ảnh vệ tinh do Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (Mỹ) chụp hồi tháng 4-2019.

Quá trình sản xuất con tàu Type 002 đầu tiên bắt đầu từ đầu năm 2015. Nó sẽ trở thành tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sau tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông.

Không giống như 2 con tàu Type 001 đầu tiên do Nga thiết kế có hệ thống phóng máy bay hoạt động bằng hơi nước theo kiểu nhảy cầu, chiếc Type 002 sẽ có hệ thống bệ phóng máy bay điện từ tiên tiến nhất thế giới, tương đương với hệ thống của tàu sân bay thế hệ mới USS Gerald R.Ford của Hải quân Mỹ.

Với hệ thống điện từ, nhiều loại máy bay có thể phóng lên từ tàu sân bay nhanh hơn và chứa nhiều nhiên liệu, vũ khí hơn hẳn kiểu "nhảy cầu" (máy bay phải dựa vào sức mạnh của mình khi cất cánh).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo