xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hé lộ thủ phạm khủng bố Paris

Thu Hằng (Theo NBC News)

(NLĐO)- Theo một nguồn tin an ninh phương Tây, vụ tấn công khủng bố đồng thời bằng súng và bom ở Paris bị nghi do một nhóm chiến binh Hồi giáo thực hiện.


Cảnh sát trợ giúp các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trợ giúp các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Reuters

 

Tất cả 6 địa điểm xảy ra khủng bố, bao gồm nhà hàng Petit Cambodge, nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France, bảo tàng nghệ thuật Louvre, Trung tâm Pompidou và khu mua sắm Les Halles, đều là những nơi bị đe dọa tấn công từ các nhóm cực đoan trong những tháng gần đây.

Hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố kinh hoàng diễn ra trong đêm thứ sáu, 13-11 này. Trong khi đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tung hô ầm ĩ vụ tấn công trên mạng xã hội.

Đài NBC News dẫn lời cựu giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia (Mỹ) Michael Leiter nói rằng khi chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công thì giới chức tình báo sẽ phải tập trung liên kết các manh mối hiện có. Tiến trình này cần phải có thời gian.

“Còn quá sớm để nói al-Qaeda hay ISIS hay bất cứ lực lượng nào đứng sau vụ tấn công. Một số manh mối hiện có cho thấy có khả năng những kẻ tấn công là những kẻ cực đoan dòng Sunni”- ông Leiter nhận định.

Vị chuyên gia phân tích này cũng cho biết thêm các vụ tấn công khủng bố này cho thấy mức độ phức tạp “mà chúng ta thực sự không được chứng kiến trong thành phố đô thị kể từ cuộc tấn công năm 2008 tại Mumbai, Ấn Độ”. Cuộc tấn công ở Ấn Độ mà ông Leiter đề cập tới ở trên chính là vụ khủng bố có dùng cả súng và lựu đạn nhằm vào hàng loạt địa điểm khiến 166 người thiệt mạng năm 2008, trong đó có 6 người Mỹ.

“Đây sẽ là bước ngoặt khiến phương Tây phải thay đổi cách nhìn đối với đe dọa khủng bố kiểu này” – ông Leiter nhận định.

Theo chuyên gia phân tích Anshel Pfeffer của tờ Haaretz, mức độ phối hợp ở trình độ cao của các nghi phạm trong đợt tấn công này khiến ông nghi ngờ thủ phạm chính là phiến quân al-Qaeda, dù lần cuối cùng tổ chức khủng bố này thực hiện vụ tấn công ở quy mô như vậy là vụ đánh bom tàu điện ngầm và xe bus ở London tháng 7-2005.

Trong khi đó, một quan chức chống khủng bố cấp cao của Mỹ nhận định rằng mức độ phức tạp của cuộc tấn công ở Paris cho thấy nhiều khả năng nó không phải do bàn tay IS. Ông này hướng sự nghi ngờ về phía al-Qaeda nhiều hơn.

Nhiều nhân chứng trong nhà hát Bataclan – nơi những tay súng khủng bố giết chết tới 118 người, cho biết những kẻ khủng bố mang súng AK47. Chúng hét lên “Allah Akbar” và “điều này là vì Syria” trong khi nổ súng liên tục vào đám đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo