xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hệ thống S-400 của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Lô hàng S-400 đầu tiên của Nga đã được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm 12-7.

Theo hãng tin AP, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói "nhóm thiết bị của hệ thống phòng không S-400 đầu tiên" đã tới căn cứ không quân Murted ở thủ đô Ankara.

Quá trình bàn giao S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Sau đó, Ankara sẽ "quyết định sử dụng hệ thống này như thế nào" một khi nó được đưa vào vận hành.

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12-7 quay cảnh một chiếc máy bay Nga tại căn cứ không quân Murted, tiếp đó là chiếc máy bay thứ hai hạ cánh xuống căn cứ này. Đài NTV cho biết tổng cộng 3 máy bay Nga đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến bàn giao hai nhóm thiết bị S-400.

Hệ thống S-400 của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Máy bay Nga chở nhóm thiết bị của hệ thống phòng không S-400 đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12-7. Ảnh: Reuters

Ankara từ chối cho biết nơi dự định triển khai hệ thống phòng không của Moscow. Theo truyền thông địa phương, có thể phải đến tháng 10 thì hệ thống này mới đi vào hoạt động đầy đủ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì hợp đồng S-400 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ. Washington nhiều lần cảnh báo Ankara có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu không hủy hợp đồng. Mỹ cũng dọa không cho Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình sản xuất tiêm kích F-35.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thông cảm với quyết định mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ khi ông nói chuyện với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, Washington vẫn lo ngại tên lửa của Nga không tương thích với hệ thống của NATO và là mối đe dọa đối với F-35.

Hệ thống S-400 của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì hợp đồng S-400 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ. Ảnh: AA

Thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga (là thỏa thuận đầu tiên giữa Moscow và một thành viên NATO) cũng làm dấy lên lo ngại rằng Ankara đang tiến gần đến phạm vi ảnh hưởng của Moscow.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lập luận việc mua S-400 là vấn đề chủ quyền quốc gia. "Chúng tôi luôn nói về S400, rằng đó là một thỏa thuận đã được hoàn tất và tiếp diễn. Không có vấn đề gì và hợp đồng sẽ tiếp tục theo hướng lành mạnh trong tương lai" – Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các phóng viên.

Tại Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố mọi thứ đang diễn ra theo đúng thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết.

Hồi năm ngoái, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ giam giữ một mục sư người Mỹ, gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ ở nước này.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo