xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoảng hồn phát hiện 8 thi thể trong taxi, túi nhựa...

Phạm Nghĩa (Theo Time, Daily Mail, CNN))

(NLĐO) – Mỹ vừa đưa ra cảnh báo đối với du khách định tới Mexico sau khi nhà chức trách nước này tìm thấy 8 thi thể trong taxi và túi nhựa ở TP Cancún.

Theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, du khách đến Mexico được yêu cầu nâng cao cảnh giác do tình trạng tội phạm bạo lực như giết người, bắt cóc và cướp của xảy ra phổ biến.

Hãng tin AP cho biết 8 thi thể được tìm thấy trong khu vực Cancún hôm 21-8, bao gồm 2 thi thể bị bỏ lại trong một chiếc taxi và 2 thi thể nhét trong túi nhựa tại một địa điểm khác.

Ngoài ra, một người đàn ông thứ năm bị bắn chết, trong khi một người khác tử vong trên một chiếc võng. Còn nạn nhân thứ bảy bị bắn chết và nhét trong túi nhựa. Cái chết của nạn nhân thứ tám không được chính quyền tiết lộ.

Gần đây, các vụ giết người ở tiểu bang Quintana Roo (TP Cancún thuộc tiểu bang này) gia tăng, cả ở những khu vực công dân Mỹ hay ghé thăm, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhiều vụ giết người liên quan tới cuộc chiến giữa một số băng đảng ma tuý địa phương.

Hoảng hồn phát hiện 8 thi thể trong taxi, túi nhựa... - Ảnh 1.

Mỹ vừa đưa ra cảnh báo đối với du khách định tới Mexico sau khi nhà chức trách nước này tìm thấy 8 thi thể trong taxi và túi nhựa ở TP Cancún. Ảnh: Travel Wire News

Đầu năm nay, chính quyền Mexico cũng tìm thấy thi thể của 5 người đàn ông bị nhét trong xe hơi ở TP Cancún. Kể từ đầu năm, ít nhất 350 người đã bị giết trong các vụ xung đột bạo lực.

Hồi năm ngoái, số liệu thống kê tội phạm ở Mexico cho thấy nước này mở 25.316 cuộc điều tra về cái chết của 31.174 người. Trong 7 tháng đầu năm 2018, đã có 16.399 cuộc điều tra giết người được tiến hành, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong một diễn biến khác, 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau vụ tấn công bằng dao tại Trappes - vùng ngoại ô phía Tây thủ đô Paris sáng 23-8, Cảnh sát Quốc gia Pháp thông báo.

Sau vụ tấn công, nghi phạm – một người đàn ông - chạy vào một căn nhà để trốn. Hắn còn đe dọa cảnh sát trước khi bị bắn chết.

Hoảng hồn phát hiện 8 thi thể trong taxi, túi nhựa... - Ảnh 2.

Cảnh sát tuần tra Trappes nơi 2 người bị nghi phạm thân IS đâm chết. Ảnh: Twitter

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Nghi phạm được nghe thấy hét "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi hắn đâm người qua đường trên một con phố ở Trappes.

Sự cố diễn ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi các "chiến binh thánh chiến" tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ thù trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb sau đó cho biết vụ việc không mang tính khủng bố. Gã đàn ông bị bắn chết đã giết mẹ, em gái và làm bị thương người thứ ba trên đường phố.

Thị trấn Trappes hiện có khoảng 30.000 người sinh sống.

Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau một loạt vụ khủng bố ở Paris và một số nơi khác. Cảnh sát và quân đội thường xuyên tuần tra các con phố ở các thành phố lớn như Paris.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo