xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 15.000 người Mỹ vẫn còn kẹt ở Afghanistan

Gia Minh

(NLĐO) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Jen Psaki, cho biết hôm 17-8 có 11.000 công dân Mỹ còn kẹt lại Afghanistan, tuy nhiên theo các quan chức an ninh quốc gia con số kẹt lại lên tới 15.000 người.

Ít nhất 11.000 người Mỹ ở Afghanistan đã xác định danh tính của mình với Bộ Ngoại giao và hàng ngàn người khác - ước tính khoảng 15.000 người vẫn còn kẹt lại, theo trang tin American Military News.

Tướng William D. "Hank" Taylor nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc hôm 17-8 rằng khoảng 1.400 người đã được sơ tán khỏi thủ đô Kabul kể từ ngày 14-8. Từ khuya 16-8 (giờ địa phương) đến ngày 17-8, có 7 chuyến bay sơ tán rời Kabul với khoảng 700 người, trong đó có 165 công dân Mỹ.

Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul đã được đảm bảo an toàn và các chuyến bay sơ tán tiếp tục diễn ra vào ngày 17-8, theo Tướng Frank McKenzie thuộc Bộ Tư lệnh Mỹ. Hoạt động sơ tán này tương phản hoàn toàn với tiếng súng và hỗn loạn làm gián đoạn các chuyến bay hôm 15-8.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan, nói với các phóng viên hôm 17-8 rằng Mỹ đã yêu cầu người Mỹ "đến sân bay để lên các chuyến bay và đưa họ về nhà". Tuy nhiên, ông xác nhận Mỹ đã nhận được báo cáo về việc "mọi người bị ngăn cản hoặc bị đẩy lùi, thậm chí bị đánh đập". Ông nói thêm, Mỹ lo ngại các vấn đề có thể tiếp diễn và cho biết các quan chức Mỹ đang đàm phán với các quan chức Taliban để cố gắng "giải quyết những vấn đề đó".

Hơn 15.000 người Mỹ vẫn còn kẹt ở Afghanistan - Ảnh 1.

Hỗn loạn tại sân bay Kabul hôm 15-8. Ảnh: Twitter

"Hiện tại, chúng tôi đang đưa mọi người qua cổng, xếp hàng và đưa họ lên máy bay" - ông Sullivan nói thêm.

Gần đây nhất, vào ngày 16-8, người Mỹ được yêu cầu "trú ẩn tại chỗ" và tránh cố gắng đi đến sân bay cho đến khi họ nhận được thông tin khác từ chính phủ Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.

Ông Price nói rằng nhiều người Mỹ đang ở Kabul và những người khác thì không nhưng ông không đề cập đến tổng số người Mỹ còn lại ở Afghanistan, hoặc làm thế nào những người Mỹ bên ngoài Kabul có thể rời khỏi đất nước này. Các quan chức chính quyền nói với báo Washington Post rằng hiện không có kế hoạch sơ tán người Mỹ ra khỏi Kabul do không thể vượt qua các trạm kiểm soát của Taliban.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông John Kirby, nói Mỹ có khả năng đưa khoảng 5.000 - 9.000 người rời Kabul mỗi ngày nếu sân bay tiếp tục được đảm bảo an ninh. Ông cho biết, các chuyến bay sơ tán sẽ có thể hoàn thành việc rút toàn bộ công dân Mỹ trước thời hạn ngày 31-8 của Tổng thống Joe Biden.

Người phát ngôn của Taliban, ông Suhail Shaheen, nói với trang tin Sky News hôm 17-8, họ "cam kết không tấn công" những người Mỹ rời Afghanistan và nói thêm rằng Mỹ nên hoàn thành việc rút quân trước ngày 11-9. Không rõ họ có thể gây ra hậu quả gì cho người Mỹ nếu thời hạn đó không được đáp ứng.

NATO đảm bảo sự ra đi an toàn của công dân đồng minh, đối tác

"Các đồng minh của NATO đang gửi máy bay quân sự đến Afghanistan trong những nỗ lực không ngừng nhằm đưa càng nhiều công dân của các nước và những người Afghanistan dễ bị tổn thương, ra khỏi đất nước này khi Taliban nắm quyền kiểm soát" - Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 17-8.

Ông Stoltenberg cũng cho biết tại cuộc họp báo là đã tạm dừng các hoạt động hàng không vào hôm 16-8 tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai. Tuy nhiên, các chuyến bay và hoạt động đã “dần trở lại” vào ngày 17-8. Khoảng 800 thường dân NATO đang túc trực tại sân bay Kabul, hỗ trợ kiểm soát không lưu, tiếp nhiên liệu và thông tin liên lạc, ông lưu ý.

Do tình hình và số lượng người cần sơ tán vẫn còn đông, các lực lượng không quân Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg đều đang tham gia sứ mệnh di tản công dân của họ.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo