xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 3.700 trẻ em mồ côi vì Ebola

Lục San

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 1-10 cho biết dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đã đẩy hơn 3.700 trẻ em vào tình cảnh côi cút. Trong đó, nhiều bé chỉ mới 3-4 tuổi. Nhiều trẻ bị họ hàng chối bỏ nên không còn chỗ dựa.

Ebola đang biến những phản ứng cơ bản của con người như chăm nom trẻ đau bệnh thành tuyên án tử hình cho chúng” - ông Manuel Fontaine, Giám đốc vùng Tây và Trung Phi của UNICEF, lo ngại. UNICEF nhấn mạnh cần khẩn cấp lập một hệ thống xác định danh tính và chăm sóc những trẻ mồ côi vì Ebola.

Trong khi đó, giới chức y tế Mỹ ngày 30-9 đã thông báo về ca chẩn đoán nhiễm Ebola đầu tiên bên ngoài châu Phi. Người ta cho rằng bệnh nhân này - không công bố danh tính - nhiễm virus ở Liberia trước khi đến Mỹ cách đây gần 2 tuần và đang được điều trị tại Dallas, bang Texas.

Trước đây, đã có vài nhân viên cứu trợ bị nhiễm Ebola ở Tây Phi trở về Mỹ điều trị nhưng trường hợp nêu trên là ca đầu tiên được chẩn đoán tại Mỹ.

 

Hai em bé người Liberia này đã mất cả cha lẫn mẹ vì dịch bệnh Ebola  Ảnh: BLOOMBERG

Hai em bé người Liberia này đã mất cả cha lẫn mẹ vì dịch bệnh Ebola

Ảnh: BLOOMBERG

 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), virus Ebola dường như đã được ngăn chặn ở Nigeria và Senegal vì không phát hiện ca nhiễm mới nào tại 2 nước này trong gần 1 tháng nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 26-9, đã có 6.553 người nhiễm virus Ebola ở Tây Phi, trong đó 3.083 người đã tử vong, hầu hết ở Liberia. Số người tử vong có thể còn cao hơn 70% con số được ghi nhận bởi có nhiều ca chết bên ngoài bệnh viện.

Ông Anthony Banbury, người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc mới được thành lập để đối phó với dịch Ebola, cho rằng có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nếu ít nhất 70% người nhiễm virus được chữa trị và 70% số vụ chôn cất được thực hiện an toàn trong vòng 2 tháng tới.

WHO dự đoán sẽ có 20.000 ca nhiễm Ebola vào đầu tháng 11-2014. Trong khi đó, CDC cho rằng nếu không có gì thay đổi, đến cuối tháng 1-2015, có thể 1,4 triệu người sẽ nhiễm virus này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo