xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỗn chiến ở Syria

LỤC SAN

Nga - Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác để thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14-2 tiếp tục pháo kích các vị trí đóng quân của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria, làm chết 2 tay súng - theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria. Trước đó một ngày, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ bắn vào khu vực căn cứ quân sự Menagh ở phía Bắc tỉnh Aleppo đã rơi vào tay người Kurd.

“Bế tắc chết người”

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định các vụ pháo kích trên là nhằm đáp trả vụ lực lượng người Kurd ở Syria nã đạn vào doanh trại quân đội ở khu vực Hatay, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, ông Davutoglu cũng tuyên bố người Kurd phải rời khỏi các khu vực họ chiếm đóng ở Bắc Aleppo, trong đó có căn cứ Menagh.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo rằng trong trường hợp cần thiết, lực lượng vũ trang nước này có thể tiến hành hoạt động quân sự chống lại các tay súng thuộc Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) của người Kurd ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ xem PYD là sự mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã tiến hành cuộc nổi dậy trong 30 năm qua để đòi quyền tự trị ở miền Đông Nam nước này.

Mỹ ngay lập tức kêu gọi Ankara ngừng tấn công các lực lượng của người Kurd và chính quyền Syria tại tỉnh Aleppo trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc khả năng phối hợp với Ả Rập Saudi mở cuộc tấn công trên bộ tại Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Washington khuyến khích tất cả các bên tập trung vào mối đe dọa chung là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời kêu gọi người Kurd ở Syria và các lực lượng có liên hệ với PYD không lợi dụng tình hình để chiếm thêm lãnh thổ.

 

Người dân Aleppo - Syria chạy trốn bom đạnẢnh: REUTERS
Người dân Aleppo - Syria chạy trốn bom đạnẢnh: REUTERS

 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo Ả Rập Saudi đã triển khai bộ binh và máy bay chiến đấu tới căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria, sẵn sàng tiến hành chiến dịch trên bộ tại Syria.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh Al Arabiya, tướng Ahmed al-Asiri, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi, chỉ mới xác nhận chiến đấu cơ nước này đã có mặt tại căn cứ Incirlik để tham gia chiến dịch không kích IS của liên minh quốc tế. Theo tướng al-Asiri, Ả Rập Saudi hiện chưa đề cập chuyện đưa bộ binh đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận định về những diễn biến trên, cựu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Anh và Iraq, ông Unal Cevikoz, cho rằng chính sách đối nội và đối ngoại của Ankara đã khiến nước này rơi vào thế bế tắc chết người và gần như không thể thoát ra được. Trước đó, báo Today’s Zaman (Thổ Nhĩ Kỳ) viết rằng do sai lầm của chính quyền và các quyết định của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ lúc này đang bất đồng với cả Nga và Mỹ.

Nga bi quan

Trong bối cảnh trên, Nga hôm 13-2 đánh giá kế hoạch ngừng bắn ở Syria nhiều khả năng thất bại hơn là thành công.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận việc ngừng các hoạt động thù địch tại Syria là một nhiệm vụ rất khó khăn. Ông Lavrov kêu gọi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hợp tác với quân đội Nga tại Syria bởi cả hai đều có kẻ thù chung. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh thật là ảo tưởng nếu cho rằng sự thay đổi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ có những tác động tích cực.

Theo hãng tin Reuters, nhận định trên được đưa ra giữa lúc các lực lượng chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay Nga đang thắng thế phe nổi dậy ở gần Aleppo, đồng thời đặt mục tiêu tấn công cả tỉnh Raqqa, căn cứ địa của IS.

Bất chấp suy nghĩ không lạc quan nói trên, Điện Kremlin hôm 14-2 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn nhất trí tăng cường hợp tác để  thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, được ký kết tại TP Munich - Đức hai ngày trước đó.

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lên tiếng phản đối ý định của một số nước muốn đưa bộ binh vào Syria, cảnh báo điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lâu dài. “Chẳng ai muốn một cuộc chiến tranh mới nữa. Chiến dịch trên bộ là một cuộc chiến chính thức, kéo dài” - ông Medvedev trả lời phỏng vấn kênh Euronews.

 

Iraq cảnh báo Ả Rập Saudi

Ông Ahmed Assadi, phát ngôn viên lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq, hôm 13-2 tuyên bố biên giới Iraq sẽ là mồ chôn dành cho bất kỳ ai tìm cách tiếp cận và xâm nhập lãnh thổ nước này. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi giới truyền thông đưa tin Ả Rập Saudi chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia với tên gọi “Tiếng sấm phương Bắc” ở gần biên giới với Iraq. Theo ông Assadi, Ả Rập Saudi cần thận trọng nếu cuộc tập trận trên diễn ra bởi các lực lượng dân quân Shiite sẽ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động xâm phạm biên giới nào.

Cuộc tập trận quy mô lớn nói trên dự kiến có sự tham gia của khoảng 2.540 máy bay chiến đấu, 20.000 xe tăng và 460 trực thăng đến từ một số nước thuộc liên minh chống khủng bố do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Liên minh gồm hơn 30 thành viên nói trên được thành lập vào tháng 12-2015 giữa lúc IS đang bành trướng.

X.Mai

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo