xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông: Ám ảnh “nhà ma”

GIA HÒA

Dù được đánh giá là một trong những địa điểm “an toàn nhất thế giới”, Hồng Kông dần ngột ngạt vì số án mạng có xu hướng gia tăng

Cảnh sát Hồng Kông hồi đầu tháng 11 bắt giữ một người Anh 29 tuổi sau khi phát hiện 2 thi thể nữ trong căn hộ sang trọng của nghi phạm.

Chạy khỏi nơi chết chóc

Căn hộ này nằm trên tầng 31 của chung cư J Residence tại quận Wanchai (Loan Tử). Cảnh sát đến hiện trường sau khi người dân sống trong tòa nhà phản ánh về mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ căn hộ trên. Cả 2 nạn nhân được xác định là gái mại dâm người Indonesia và dường như bị sát hại trước đó vài ngày.

Một nạn nhân nằm trên sàn phòng khách. Cô gái khoảng 25-30 tuổi, chết do vết cắt bằng dao ở cổ họng, trên người còn nhiều vết đâm khác. Hung khí và một ít cocain được tìm thấy gần đấy. Thi thể nạn nhân còn lại bị cắt rời và bọc trong một chiếc chăn, giấu trong chiếc vali du lịch để ở ban công căn hộ.

Cảnh sát Hồng Kông sau đó tuyên bố nghi phạm là nam giới tên Rurik Jutting, làm việc cho ngân hàng Merrill Lynch. Theo trang 9News, y phải trải qua bài kiểm tra tâm thần trước khi vụ xử được tiến hành vào cuối tháng 11 này.

 

Chung cư nơi xảy ra vụ sát hại 2 gái mại dâm người Indonesia Ảnh: REUTERS

Chung cư nơi xảy ra vụ sát hại 2 gái mại dâm người Indonesia. Ảnh: REUTERS

 

Ngay lập tức, một số người trong chung cư nói trên đòi chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì sợ hãi. Tờ Minh báo dẫn một nguồn tin cho biết một người thuê nhà chấp nhận nộp phạt 44.700 đô-la Hồng Kông (khoảng 5.770 USD) chứ quyết không chịu dọn đến ở trong căn hộ ngay bên dưới căn hộ của nghi phạm Rurik Jutting.

Rớt giá

Dù luôn được đánh giá là một trong những địa điểm “an toàn nhất thế giới”, Hồng Kông trở nên ngột ngạt vì số án mạng tăng dần. Trong 7 tháng đầu năm, có 14 vụ giết người và đó chỉ mới là con số chính thức do cảnh sát đặc khu cung cấp.

Điều này cũng khiến thị trường bất động sản Hồng Kông lâm vào cảnh khốn đốn, đến độ đã xuất hiện những quảng cáo giảm giá 50% cho những ai can đảm sống trong một căn hộ là hiện trường án mạng ghê rợn. Với căn hộ từng xảy ra trường hợp tử vong bất thường thì giá thuê nhà giảm từ 10%-20%.

Theo hãng tin Bloomberg, giá thuê của căn hộ tìm thấy thi thể 2 phụ nữ nói trên có giá 29.000 đô-la Hồng Kông (3.740 USD)/tháng. Tuy nhiên, mức giá này có lẽ sẽ giảm một nửa sau khi nó được dọn sạch và cho thuê trở lại, theo một giám đốc của công ty sở hữu tòa nhà. Trong trường hợp tòa nhà bị bán tháo thì trị giá của nó sẽ rơi từ mức 9 triệu đô-la Hồng Kông xuống còn 6 triệu.

Ông Sammy Po thuộc công ty môi giới bất động sản lớn nhất Hồng Kông Midland Holdings cho biết người dân tin rằng những nơi như vậy bị ma ám nên mang đến vận rủi. “Đối với những người sinh trưởng ở mảnh đất Hồng Kông, phong thủy luôn hiện hữu trong tâm trí dẫu họ không tin hoặc chẳng hiểu chút gì đi nữa” - Ng Wai-pok, cựu giảng viên thuộc Trường ĐH Hồng Kông, giải thích.

 

190 “điểm đen”

Theo dữ liệu của trang Squarefoot.com.hk, tính riêng trong năm nay, Hồng Kông có khoảng 190 địa điểm từng xảy ra trường hợp chết người vì những nguyên nhân phi tự nhiên, từ bị giết cho đến tự sát.

Website này còn chịu khó thống kê các sự cố, địa chỉ và mô tả ngắn gọn đặc điểm của những căn nhà ma ám. Nào là nơi một cặp vợ chồng trung niên gặp khó khăn tài chính, hít khói độc từ bếp than để kết liễu cuộc đời; nào là chốn một người mẹ bị người hàng xóm mắc bệnh tâm thần tấn công đến chết khi cố bảo vệ 2 cô con gái...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo