xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông căng như dây đàn, an ninh thắt chặt

Phạm Nghĩa (Theo The Straits Times, Reuters)

(NLĐO) – Chính quyền Hồng Kông hôm 27-5 thắt chặt kiểm soát an ninh trước các cuộc biểu tình được lên kế hoạch về dự luật an ninh và quốc ca Trung Quốc.

Theo báo The Straits Times, người biểu tình ở Hồng Kông cố gắng chặn đường và làm gián đoạn giao thông vào sáng sớm 27-5 nhưng bị cảnh sát vũ trang ngăn chặn.

Một số tài xế tìm cách gây kẹt xe tại đường hầm qua cảng lúc 8 giờ 30 phút bằng cách di chuyển chậm. Tuy nhiên, lực lượng an ninh mau chóng ngăn chặn các phương tiện liên quan và chuyển hướng giao thông.

Cảnh sát cũng dọn dẹp rào chắn ở một số khu vực sau khi đường sá bị rải đinh và các vật nhọn khác. Nhà chức trách đặc khu khuyến báo cư dân nên kiểm tra tình trạng giao thông trước khi ra ngoài, đồng thời cảnh báo đám đông ngừng các hoạt động bất hợp pháp ngay lập tức nếu không sẽ bị bắt giữ.

Hồng Kông căng như dây đàn vì dự luật quốc ca Trung Quốc - Ảnh 1.

Cảnh sát thắt chặt kiểm soát an ninh trước các cuộc biểu tình được lên kế hoạch. Ảnh: BBC

Ít nhất 7 người trong độ tuổi từ 14-22 đang bị tạm giam vì sở hữu vũ khí tấn công bao gồm bom xăng, tuốc nơ vít… Dự đoán tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra, cảnh sát đã triển khai 3.000 nhân viên nhằm ứng phó người biểu tình cùng với dựng hàng rào nhựa cao 2 mét chứa đầy nước xung quanh tòa nhà Hội đồng Lập pháp (Legco), kéo dài qua công viên lân cận tới cảng Victoria.

Cư dân mạng Hồng Kông hôm 27-5 kêu gọi biểu tình, trong khi hơn 30 công đoàn thuộc các lĩnh vực hàng không, khách sạn và làm đẹp cũng kêu gọi đình công hôm 26-5. Họ cáo buộc các quan chức cấp cao ủng hộ dự luật do Trung Quốc soạn thảo để bảo vệ lợi ích của chính mình.

Ngoài dự luật an ninh mới bị cho là sẽ siết chặt quyền kiểm soát của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, dự luật hình sự hóa các hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc cũng bị phản đối kịch liệt. Trong đó, các tổ chức và cơ quan ở Hồng Kông phải hát quốc ca Trung Quốc.

Hồng Kông căng như dây đàn vì dự luật quốc ca Trung Quốc - Ảnh 2.

Hàng rào nhựa cao 2 mét chứa đầy nước xung quanh tòa nhà Hội đồng Lập pháp (Legco), kéo dài qua công viên lân cận tới cảng Victoria. Ảnh: BBC

Nhà chức trách đặc khu tuyên bố cảnh sát sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động bất hợp pháp nào nếu nó vi phạm hòa bình xã hội, đồng thời trấn áp mạnh tay, bắt giữ những kẻ phạm tội và kéo phương tiện gây cản trở giao thông đi chỗ khác.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump hôm 26-5 cho biết Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với dự luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông.

Cùng ngày 27-5, đài RTHK và báo South China Morning Post đưa tin Bắc Kinh đã mở rộng phạm vi của dự luật an ninh quốc gia mới nói trên, bao gồm áp dụng cho cả tổ chức lẫn cá nhân. Mặc dù vậy, chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông khẳng định quyền tự do của đặc khu sẽ không bị đe dọa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo