xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông: Cảnh sát mạnh tay với người biểu tình

P.Nghĩa (Theo Los Angeles Times, BBC, AP)

(NLĐO) – Khoảng 150 người biểu tình ủng hộ dân chủ xô đổ hàng rào và tràn vào trụ sở chính quyền đặc khu Hồng Kông đêm 26-9, trước khi cảnh sát xịt hơi cay giải tán đám đông và bắt giữ 61 người.

Trong 61 người bị cảnh sát bắt giữ - 48 nam và 13 nữ - có thủ lĩnh sinh viên Joshua Wong 17 tuổi và người nhỏ nhất là một thiếu niên 16 tuổi. Một thủ lĩnh sinh viên khác nói Wong bị còng tay kéo đi, bị đá vào người trong khi cánh tay chảy máu. Một nhân viên an ninh bị thương ở vai khi đụng độ với nhóm biểu tình.

Trước đó, cảnh sát phải dùng bình xịt hơi cay giải tán đám đông nhưng chỉ đẩy được gần 100 người ra ngoài, 50 người còn lại vẫn cố thủ bên trong. Trong đêm 26-9, cảnh sát đã dựng lại hàng rào bảo vệ trụ sở chính quyền và đến sáng 27-9 thì đưa được 50 người cố thủ ra ngoài, theo báo South China Morning Post.

Theo Reuters, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ngồi gần trụ sở chính quyền đặc khu gần trung tâm tài chính của Hồng Kông trong ngày 27-9.

 

Một người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông kéo lê trên mặt đất sáng 27-9.

Ảnh: AP
Một người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông kéo lê trên mặt đất sáng 27-9. Ảnh: AP

 

Một người biểu tình bị khiêng ra khỏi trụ sở chính quyền đặc khu hôm 27-9. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình bị khiêng ra khỏi trụ sở chính quyền đặc khu hôm 27-9. Ảnh: Reuters

 

Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông Alex Chow cũng bị đưa đi. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông Alex Chow cũng bị đưa đi. Ảnh: Reuters

 

Toàn cảnh phía trước trụ sở chính quyền đặc khu hôm 27-9. Ảnh: Reuters
Toàn cảnh phía trước trụ sở chính quyền đặc khu hôm 27-9. Ảnh: Reuters

 

Lực lượng an ninh cho biết ít nhất 30 người bị thương sau các vụ ẩu đả từ đêm 26-9. Sau khi bị cảnh sát đẩy lùi, hàng trăm người biểu tình - bao gồm các nhà hoạt động, sinh viên đại học và trung học - tiếp tục tập trung bên ngoài tòa nhà chính quyền hô khẩu hiệu phản đối cảnh sát dùng vũ lực.

Trong thông cáo hôm 27-9, phong trào "Chiếm lĩnh Trung tâm" khẳng định cảnh sát dùng hơi cay không cảnh báo trước, đồng thời lên án "hành động vũ lực không cần thiết nhằm vào người biểu tình hòa bình".

Ông Benny Tai, một lãnh đạo chủ chốt của phong trào “Chiếm giữ Trung tâm”, nói với các phóng viên rằng họ sẽ cùng sinh viên ở lại cho đến phút cuối cuộc biểu tình, bất chấp nguy cơ bị bắt giữ. Ông Tai cũng chỉ trích lực lượng an ninh dùng bạo lực đàn áp sinh viên.

 

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tối 26-9. Ảnh: Reuters
Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tối 26-9. Ảnh: Reuters

 

Người biểu tình che dù để tránh hơi cay. Ảnh: Reuters

Người biểu tình che dù để tránh hơi cay. Ảnh: Reuters

 

Một sinh viên trúng hơi cay. Ảnh: Reuters

Một sinh viên trúng hơi cay. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông kêu gọi sinh viên từ 25 trường đại học và cao đẳng ở đặc khu tuần hành ôn hòa phản đối cuộc bầu cử bị chính quyền Bắc Kinh can thiệp. Các nhóm lao động, phụ nữ và khoảng 100 nhân viên xã hội cũng tham gia biểu tình. Vào ngày 26-9, thêm 1.500 học sinh cấp 2 tổ chức bãi khóa để ủng hộ.

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố: “Chính quyền tôn trọng nguyện vọng và sự kiên trì của sinh viên về nền dân chủ” nhưng không đả động đến các cuộc ẩu đả lẻ tẻ đang bộc phát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo