xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông: Chống du khách Trung Quốc, 33 người bị bắt

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay và bắt giữ 33 người biểu tình phản đối du khách từ Trung Quốc đại lục hôm 1-3.

Theo hãng tin AP, hàng trăm người biểu tình ở trấn Yuen Long, gần biên giới với đại lục, để phản đối tiểu thương Trung Quốc thu mua hàng hóa. Tại Yuen Long có hàng chục nơi bán sữa trẻ em cho các thương nhân đại lục.

"Tiểu thương Trung Quốc đẩy giá hàng hóa lên cao, gây rối loạn đời sống của chúng tôi” – ông Kelvin Lee nói. Theo ông, cư dân ở những thị trấn sát đại lục hết sức bực bội vì tình trạng tắc nghẽn giao thông và các đống rác thải mà tiểu thương Trung Quốc bỏ lại.

 

Đụng độ nổ ra khiến cảnh sát phải can thiệp. Ảnh: Reuters
Đụng độ nổ ra khiến cảnh sát phải can thiệp. Ảnh: Reuters

 

Một người biểu tình bị cảnh sát đưa đi. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình bị cảnh sát đưa đi. Ảnh: Reuters

 

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng làm ăn với người đại lục phản đối nhóm biểu tình. Đụng độ nổ ra khiến cảnh sát phải can thiệp bằng cách “sử dụng vũ lực ở mức thấp nhất, trong đó có dùng hơi cay và dùi cui”, theo thông báo của cảnh sát Hồng Kông.

Trong số người bị bắt có 31 người đàn ông và 2 phụ nữ, độ tuổi từ 13-74. Họ bị cáo buộc nhiều tội danh như sở hữu vũ khí trái phép, tấn công cảnh sát và gây rối trật tự công cộng. Phía cảnh sát có 5 người bị thương.

Tại Hồng Kông, người dân địa phương ngày càng bức xúc trước tình trạng dân Trung Quốc sang đây làm ăn, “quấy rối cuộc sống hàng ngày và gây ách tắc giao thông” của họ. Những người này đi xe lửa sang Hồng Kông và thu mua đủ thứ từ iPad đến sữa bột đem về.

 

Trong số 33 người bị bắt có 31 người đàn ông. Ảnh: EPA
Trong số 33 người bị bắt có 31 người đàn ông. Ảnh: EPA

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Đầu tuần rồi, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh cho biết đang xem xét hạn chế số lượng du khách đại lục sau những phản ứng giận dữ của người dân hòn đảo. Thời điểm hiện nay cũng chứng kiến lượng khách đại lục đến Hồng Kông thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Năm ngoái có tới 47,3 triệu người đại lục thăm Hồng Kông trong khi cư dân hòn đảo này chỉ khoảng 7,3 triệu người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo