xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Họp an ninh cấp cao, Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng quân sự hóa biển Đông

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Trong buổi họp báo chung với giới chức cấp cao Trung Quốc ở thủ đô Washington, giới chức Mỹ đã yêu cầu Bắc Kinh ngưng quân sự hóa biển Đông.

Tại cuộc họp thường niên Đối thoại An ninh và Ngoại giao Mỹ - Trung Quốc được tổ chức tại Washington vào hôm 9-11, quan chức 2 phía đã đàm phán về những vấn đề "nóng" liên quan đến Đài Loan, chiến tranh thương mại và tự do hàng hải ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc họp này có sự góp mặt của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cùng với Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phụng Hòa.

Hai quan chức cấp cao Trung Quốc đã nhân dịp này cảnh báo Washington về hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nói rằng chúng sẽ tổn hại đến nền kinh tế của 2 phía.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa biển Đông - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (giữa) trong cuộc họp báo chung với Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa hôm 9-11. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, mặc dù diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, cuộc gặp gỡ lần này nhiều khả năng được tổ chức để giảm thiểu tổn hại đối với mối quan hệ Washington – Bắc Kinh đang dần xấu đi để từ đó, mở lối cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình khi 2 nhà lãnh đạo tham dự Thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng này.

"Mỹ không muốn tiến hành Chiến tranh lạnh và các chính sách đối đầu với Trung Quốc" – Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định trong buổi họp báo chung với giới chức Trung Quốc.

Mặc dù Mỹ và Trung Quốc gặp nhiều thách thức, "sự hợp tác là rất cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề" – ông Pompeo khẳng định, viện dẫn nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Cũng trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Pompeo đã yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp trên biển Đông. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần 90% lãnh hải biển Đông bất chấp bị Mỹ và cộng đồng quốc tế chỉ trích.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa biển Đông - Ảnh 2.

Cuộc họp thường niên Đối thoại An ninh và Ngoại giao Mỹ - Trung Quốc năm nay được tổ chức tại Washington vào hôm 9-11. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi quan ngại vấn đề Trung Quốc quân sự hóa biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các cam kết đối với khu vực này" – ông Pompeo nhấn mạnh.

Đáp lại, Bắc Kinh đòi Washington ngưng triển khai chiến hạm và máy bay quân sự đến gần các đảo trong khu vực này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis khẳng định Washington sẽ không làm theo yêu cầu này. Ông Mattis nói rằng việc Washington triển khai tàu và máy bay quân sự để thực hiện quyền tự do hàng hải trong khu vực hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa biển Đông - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa biển Đông. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo