xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Houthi “nã thẳng tên lửa vào thủ đô Ả Rập Saudi”

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, RT, Sputnik)

(NLĐO) - Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu hôm 19-12 tuyên bố họ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi (Yemen) nhắm mục tiêu vào thủ đô Riyadh.

Mục tiêu bị tấn công là cung điện al-Yamama, nơi diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo hoàng gia.

Trung tâm Truyền thông Quốc tế (CIC) của chính phủ Ả Rập Saudi viết trên tài khoản Twitter hôm 19-12: "Lực lượng liên minh đã đánh chặn một tên lửa của Houthi nhằm vào phía Nam thủ đô Riyadh. Hiện chưa có thương vong nào được báo cáo".

Kênh truyền hình nhà nước Ả Rập Saudi đưa tin không có thiệt hại nào đối với các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng trong khu vực. Đài al-Arabiya cũng dẫn lời liên minh cho biết họ đã chặn được tên lửa đang bay tới.

Phong trào Houthi xác nhận vụ phóng tên lửa trên mạng xã hội Twitter hôm 19-12 (giờ địa phương). Phát ngôn viên của Houthi Mohammed Abdussalam cho hay tên lửa đạn đạo thuộc loại Volcano H-2, được bắn về phía cung điện al-Yamama.

Houthi “nã thẳng tên lửa vào thủ đô Ả Rập Saudi” - Ảnh 1.

Người dân Ả Rập Saudi tụ tập bên ngoài tòa nhà nơi vụ nổ được nghe thấy. Ảnh: TWITTER

Các nhân chứng nói với Reuters rằng khói xuất hiện trên bầu trời thủ đô Riyadh và họ nghe thấy một tiếng nổ lớn khiến cửa sổ rung lên bần bật. Tuy nhiên, chưa rõ vụ nổ này có liên quan đến vụ phóng tên lửa của Houthi hay không.

Vụ tấn công diễn ra vài giờ trước khi Ả Rập Saudi dự kiến thông báo ngân sách hằng năm của nước này trong một cuộc họp bao gồm sự tham dự của các bộ trưởng cấp cao.

Trước đó, hệ thống phòng không của Ả Rập Saudi cũng đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng hồi tháng 11. Quả đầu tiên bị bắn hạ gần sân bay quốc tế Riyadh ngày 4-11, trong khi quả thứ hai bị chặn hôm 30-11 ở miền Nam Ả Rập Saudi.

Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu mở chiến dịch quân sự chống lại Houthi từ năm 2015. Riyadh cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho phiến quân nhưng giới lãnh đạo Iran bác bỏ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Riyadh đã "sai lầm" khi xem Tehran là kẻ thù.

Đầu tháng này, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh được cho là bị phiến quân Houthi giết chết sau khi chuyển sang phe chống lại các đồng minh cũ. Kể từ đó, liên minh Ả Rập Saudi tăng cường không kích tại Yemen. Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc xác nhận ít nhất 136 dân thường và nạn nhân không vũ trang đã thiệt mạng từ ngày 6 đến 16-12.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo