xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy vọng mới trong nỗ lực tìm MH370

Thu Hằng

Dù chưa thể xác nhận mảnh vỡ mới tìm thấy ở Mozambique có phải từ MH370, chuyến bay mất tích gần 2 năm qua, hay không nhưng Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai hôm 3-3 khẳng định khả năng rất lớn nó thuộc về một chiếc Boeing 777 - cùng loại với chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển giao thông và hạ tầng của Úc, ông Darren Chester, nhận định vị trí mảnh vỡ mới được tìm thấy ở bờ biển của quốc gia Đông Nam châu Phi rất phù hợp với giả thuyết dòng chảy mà nhóm tìm kiếm MH370 đang hướng đến. “Điều này một lần nữa củng cố khu vực cần tìm kiếm MH370 chính là Nam Ấn Độ Dương” - Bộ trưởng Chester nhấn mạnh.

Theo tạp chí New York, mảnh vỡ dài khoảng 1 m trên do luật sư người Mỹ Blaine Alan Gibson tìm thấy. Người đàn ông 58 tuổi này đã tự bỏ tiền và dành hơn 1 năm qua lùng sục Ấn Độ Dương để nỗ lực giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Đài NBC News dẫn nguồn tin cho biết trên mảnh vỡ có chữ “NO STEP” và có thể nằm ở bộ thăng bằng ngang của máy bay - bộ phận giống chiếc cánh gắn với đuôi máy bay.

 

Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) công bố ảnh mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique Ảnh: ATSB
Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) công bố ảnh mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique Ảnh: ATSB

 

Hiện giới điều tra Malaysia và Úc đang phân tích kỹ lưỡng mảnh vỡ. Trước đó, một phần cánh của máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion trên Ấn Độ Dương vào tháng 7-2015 và được xác định là của MH370. Mất tích khi đang trên lộ trình Kuala Lumpur (Malaysia) - Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 8-3-2014, MH370 chở theo 239 người. Cũng trong ngày 3-3, gia đình của các hành khách đã gửi tâm thư tới chính quyền các nước liên quan để thỉnh cầu tiếp tục cuộc tìm kiếm vốn dự kiến kết thúc vào giữa năm 2016.

Bí ẩn hàng không gần nhất được giải mã là vụ xác chuyến bay AF447 của hãng Air France (Pháp) được tìm thấy sau 2 năm mất tích trên Đại Tây Dương (hôm 1-6-2009). Tuy nhiên, chi phí tìm kiếm MH370 trong chưa đầy 2 năm đã gấp hàng trăm lần so với nỗ lực tìm AF447.

Trong khi đó, có những bí ẩn hàng không phải mất tới 50 năm mới có lời giải. Đó là trường hợp máy bay Star Dust của hãng South American Airways biến mất năm 1947. Tới năm 1997, băng tan trên dãy Andes ở Nam Mỹ mới để lộ xác chiếc máy bay xấu số.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo