xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia: 272 nhân viên bầu cử chết vì làm việc quá sức

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Khoảng 10 ngày sau khi Indonesia tổ chức cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới, 272 nhân viên bầu cử đã tử vong chủ yếu do các bệnh liên quan đến mệt mỏi vì phải làm việc nhiều giờ.

Reuters hôm 28-4 dẫn lời một quan chức Indonesia cho biết các nhân viên bầu cử đã đếm hàng triệu lá phiếu bằng tay.

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 17-4 đánh dấu lần đầu tiên đất nước 260 triệu dân kết hợp bỏ phiếu toàn quốc và khu vực nhằm mục đích cắt giảm chi phí.

Đáng chú ý, các quan chức bầu cử Indonesia đã cho nhân viên tại điểm bỏ phiếu Jalan Gunung Balong mặc trang phục và trang điểm giống như ma và ma cà rồng để thu hút cử tri tới bỏ phiếu.

Ở những điểm bỏ phiếu khác, nhân viên cũng mặc trang phục ấn tượng để thu hút cử tri như trang phục siêu anh hùng (Surabaya, Đông Java), trang phục cao bồi với huy hiệu cảnh sát và trang phục truyền thống của Trung Quốc (Cibadak, Bandung)...

Indonesia: 272 nhân viên bầu cử chết vì làm việc quá sức - Ảnh 1.

272 nhân viên bầu cử đã tử vong chủ yếu do các bệnh liên quan đến mệt mỏi vì phải làm việc nhiều giờ. Ảnh: Reuters

Quá trình bầu cử không gặp sự cố nào đáng kể tại hơn 800.000 điểm bỏ phiếu, ước tính thu hút 80% trong số 193 triệu cử tri.

Tuy nhiên, do tiến hành bỏ phiếu chỉ trong 8 giờ ở một quốc gia trải dài hơn 5.000 km nên áp lực đối với ban tổ chức và nhân viên bầu cử là hết sức nặng nề.

Phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Chung (KPU) Arief Priyo Susanto cho biết tính đến tối 27-4 (giờ địa phương), 272 nhân viên bầu cử đã tử vong chủ yếu do các bệnh liên quan đến mệt mỏi vì làm việc quá sức, trong khi 1.878 người khác bị ốm.

Bộ Y tế Indonesia hôm 23-4 kêu gọi các bệnh viện và trung tâm y tế tích cực chăm sóc cho các nhân viên bầu cử ngã bệnh. Bộ Tài chính nước này đã lên kế hoạch bồi thường cho gia đình những người tử vong.

Indonesia: 272 nhân viên bầu cử chết vì làm việc quá sức - Ảnh 2.

Các nhân viên bầu cử đã đếm hàng triệu lá phiếu bằng tay. Ảnh: News Straits Times

Sau vụ việc nói trên, KPU hứng chịu chỉ trích vì số người thiệt mạng quá lớn. Phó Chủ tịch chiến dịch tranh cử Ahmad Muzani của ứng cử viên tổng thống đối lập Prabowo Subianto, Ahmad Muzani, nói với trang Kumparan.com: "KPU đã không cẩn thận trong việc quản lý khối lượng công việc của các nhân viên bầu cử".

Trước đó, ông Prabowo cáo buộc cuộc bầu cử đã xảy ra tình trạng "gian lận trên diện rộng". Tuy nhiên, bộ trưởng an ninh Indonesia phủ nhận cáo buộc "vô căn cứ" này.

Theo Reuters, cả ông Prabowo lẫn Tổng thống Joko Widodo đều tuyên bố giành chiến thắng sau cuộc bầu cử nhưng kết quả sơ bộ cho thấy ông Widodo mới là người dẫn trước.

KPU sẽ kết thúc kiểm phiếu và công bố người giành chiến thắng vào ngày 22-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo