xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia gấp rút tìm người sống sót sau động đất

Xuân Mai

Lực lượng Phản ứng nhanh đang khẩn trương sơ tán hàng trăm người bị ảnh hưởng trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Indonesia tối 5-8.

Giới chức trách hôm 6-8 cho biết ít nhất 142 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong trận động đất cấp độ 6,9 ở đảo du lịch Lombok. Khoảng 13.000 ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những khu vực ảnh hưởng bị tàn phá khủng khiếp với nhiều tòa nhà bị san bằng hoàn toàn.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Indonesia, nói với đài CNN: "Phần lớn người thiệt mạng bị trúng các mảnh vỡ từ những tòa nhà sụp đổ". Theo người phát ngôn này, hầu hết người chết ở khu vực phía Bắc Lombok, gần tâm chấn.

Một số khu vực vẫn chưa có điện trong ngày 6-8. Ông Nugroho cho hay nhiều người bị thương được điều trị bên ngoài bệnh viện và các cơ sở y tế do những tòa nhà này đã bị hư hại.

Indonesia gấp rút tìm người sống sót sau động đất - Ảnh 1.

Hàng trăm du khách nước ngoài tập trung ở bãi biển trên đảo Gili Trawangan, ngoài khơi bờ biển Lombok về phía Tây Bắc - Indonesia để chờ sơ tán Ảnh: PA

Hàng ngàn người dân và khách du lịch ở Lombok buộc phải qua đêm ngoài đường sau cơn địa chấn mạnh và hơn 100 cơn dư chấn sau đó. Trong đoạn video được chính quyền Indonesia đăng tải trên mạng Twitter, hàng trăm người được cho là du khách nước ngoài ùn ùn kéo ra bãi biển trên đảo Gili Trawangan để chờ sơ tán.

Trận động đất hôm 5-8 xảy ra đúng một tuần sau cơn địa chấn cấp độ 6,4 làm rung chuyển Lombok khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 162 người bị thương hôm 29-7.

Dù không lạ lẫm với những thảm họa thiên nhiên nhưng ông Evan Burns, công dân Úc, nghĩ rằng mình sẽ chết cùng vợ và con trai nhỏ trong trận động đất. Sau khi may mắn sống sót, người quản lý khu nghỉ dưỡng ở vùng Senggigi thuộc đảo Lombok này đưa vợ con vượt rừng trong đêm đến một ngọn núi gần đó do lo sợ sóng thần. Theo ông Burns, tình hình khu vực khá hỗn loạn, rất khó trấn an mọi người và nên ưu tiên chuyển hàng viện trợ đến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo