xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia hoãn dời "đô", Philippines phong tỏa Manila đến 15-5

Gia Minh (Theo The Straits Times)

(NLĐO) - "Tập trung nguồn lực chống đại dịch Covid-19, chính phủ Indonesia quyết định hoãn dự án dời thủ đô Jakarta sang năm 2021" - ông Sri Mulyani Indrawati, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết vào cuối ngày 23-4.

Thủ đô Jakarta hiện tại có 10 triệu dân, dễ bị lũ lụt, tắc nghẽn giao thông cũng như phải đối mặt với nguy cơ động đất.

Tổng thống Joko Widodo đã có một dự án trị giá 33 tỉ USD để di dời thủ đô Jakarta từ đảo Java đến đảo Borneo. Tuy dự án này đến nay vẫn chưa được quốc hội phê chuẩn nhưng chính phủ cũng đã phân bổ một số quỹ để thu hồi đất trong năm 2020.

"Dự án dời "đô" do Bộ Công trình công cộng chịu trách nhiệm, đã phân bổ lại phần lớn chi tiêu của dự án - bao gồm cả phần dành cho cơ sở hạ tầng - để tập trung đối phó với sự bùng phát dịch Covid-19, chủ yếu để nâng cấp các bệnh viện" - Bộ trưởng Sri Mulyani cho biết cụ thể trong một cuộc họp.

 Indonesia hoãn dời đô, Philippines phong tỏa thủ đô đến 15-5 - Ảnh 1.

Đường phố thưa thớt xe cộ ở thủ đô Jakarta - Indonesia. Ảnh: Antara/Fakhri Hermansyah

Tuy nhiên để sẵn sàng cho tiến độ xây dựng vào năm 2021, Bộ Kế hoạch Indonesia vẫn đang tiến hành đấu thầu quy hoạch tổng thể thủ đô mới - sẽ được xây dựng tại một khu vực hẻo lánh ở tỉnh Đông Kalimantan, gần thành phố cảng Balikpapan.

Để đối phó với sự lây lan của dịch Covid-19, Indonesia cấm du lịch bằng đường hàng không từ ngày 24-4 đến 1-6 và đường biển từ ngày 24-4 đến ngày 8-6,  các quan chức Bộ Giao thông Vận tải cho biết vào ngày 22-4

Các trường hợp ngoại lệ khác sẽ bao gồm vận tải hàng hóa, các chuyến bay để hồi hương công dân Indonesia và nước ngoài, cũng như các chuyến công tác của các quan chức nhà nước, nhân viên ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế.

 Indonesia hoãn dời đô, Philippines phong tỏa thủ đô đến 15-5 - Ảnh 2.

Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: Toto Lozano

Trong khi đó vào sáng 24-4, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cũng đã gia hạn phong tỏa thủ đô Manila và một nửa hòn đảo chính Luzon đến ngày 15-5.

Trong cuộc họp với Lưc lượng đặc nhiệm giám sát các nỗ lực để kiểm soát ổ dịch, ông Duterte cũng bày tỏ sự lo lắng về việc người dân vi phạm nhiều lần các lệnh đóng cửa của chính phủ. Ông nói: "Những điều này đang ngăn chính phủ kiểm soát ổ dịch. Chúng ta đều có thể gặp rủi ro. Hãy kiên nhẫn cách ly, đừng làm tăng tỉ lệ bị nhiễm virus SARS-CoV-2".

Đến ngày 23-4, Bộ Y tế Phillipines đã báo cáo thêm 211 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.192 người và có 477 người chết.

Ông Duterte cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi phiến quân phục kích binh lính và cảnh sát hộ tống nhân viên y tế và đồ cứu trợ.

"Tôi có thể tuyên bố thiết quân luật, và sẽ không có sự nhân nhượng nào nữa" - ông Duterte cảnh báo.

Hiện nay, các công ty đã ngưng hoạt động ngoại trừ những công ty cung cấp thực phẩm và thuốc men, dịch vụ tiện ích, ngân hàng, công ty viễn thông và hậu cần.

Ông Duterte nhấn mạnh rằng cuộc sống ở Philippines sẽ không trở lại bình thường cho đến khi nào vắc-xin xuất hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo