xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu chọn chủ tịch Interpol: Ứng viên người Nga bất ngờ thất bại

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - 194 quốc gia thành viên Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) bỏ phiếu bầu chủ tịch mới khi nhóm họp tại Dubai – Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất sáng 21-11 (giờ địa phương).

Ông Kim Jong-yang, người Hàn Quốc đã được bầu làm chủ tịch mới của cơ quan này sau khi phương Tây lên tiếng lo ngại về ứng viên còn lại và được đánh giá là sáng giá hơn - ông  Alexander Prokopchuk, một người Nga và là một trong 4 phó chủ tịch Interpol. 

Để chiến thắng, ứng viên cần đạt được 2/3 phiếu bầu.

Trước đó, theo Reuters ngày 20-11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này ủng hộ ông Kim Jong-yang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Interpol. Ông Kim Jong-yang đảm trách cương vị quyền chủ tịch Interpol sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, gửi thư từ chức.

Người đắc cử sẽ lên thay ông Mạnh Hoành Vĩ và đảm nhận nhiệm kỳ 4 năm. Ông Mạnh biến mất sau khi trở về quê nhà hồi tháng 9. Sau khi vợ ông Mạnh trình báo vụ việc chồng mình mất tích, Bắc Kinh mới cho biết quan chức này bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ. 

Bầu chọn chủ tịch Interpol: Ứng viên người Nga bất ngờ thất bại - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-yang. Ảnh: Interpol

Bầu chọn chủ tịch Interpol: Ứng viên người Nga bất ngờ thất bại - Ảnh 2.

Ông Alexander Prokopchuk. Ảnh: Reuters

Vị trí chủ tịch Interpol dù chủ yếu mang tính lễ nghi nhưng vẫn có không ít ảnh hưởng. Vì thế, viễn cảnh một người Nga lên đảm nhận vị trí này khiến châu Âu và Mỹ không khỏi lo ngại về nguy cơ Nga lợi dụng sức mạnh, quyền lực của Interpol hoặc can thiệp vào hoạt động của họ.

Ông Guy Verhofstadt, cựu thủ tướng Bỉ, cáo buộc Nga thường sử dụng Interpol để theo đuổi các đối thủ chính trị. Ông này cho rằng các nước "tự do và dân chủ" có thể cần phải lập ra một tổ chức song song với Interpol trong trường hợp ông Prokopchuk lên làm chủ tịch Interpol.

Trong khi đó, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ trong tuần này cáo buộc Nga tận dụng Interpol để trấn áp người chỉ trích và cho rằng việc bầu ông Prokopchuk làm chủ tịch cơ quan này cho phép Moscow tăng cường hành vi này.

Đáp lại, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ nỗi lo nói trên của nhóm thượng nghị sĩ Mỹ và cho rằng họ đang tìm cách tác động đến kết quả cuộc bỏ phiếu của Interpol.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo