xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Interpol truy nã 3 quan chức Trung Quốc

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Cảnh sát Indonesia hôm 21-3 cho biết tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã 3 quan chức thuộc tập đoàn dầu khí Sinopec - Trung Quốc vì tình nghi tham nhũng.

Theo phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Boy Rafli Amar, Interpol đã phát thông báo đỏ bắt giữ Giám đốc tài chính Zhang Jun, Giám đốc điều hành Feng Zhigang và Chủ tịch Ye Zhijun của dự án kho xăng dầu West Point. Dự án này trị giá hơn 800 triệu USD, được triển khai ở Indonesia.

Chính quyền Jakarta đã yêu cầu Interpol trợ giúp vào ngày 21-2 do nghi ngờ 3 quan chức Sinopec nói trên biển thủ một số tiền không xác định từ dự án. Luật sư Defrizal Djamaris tiết lộ Interpol phát thông báo đỏ vì 3 quan chức Sinopec đã rời khỏi Indonesia mà không hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ nói rằng bà đã biết về lệnh truy nã của Interpol nhưng không bình luận gì thêm.

Văn phòng báo chí của Tổng thư ký Interpol trong một phản hồi bằng email tới Reuters cũng tuyên bố họ “không bình luận về các trường hợp hoặc cá nhân cụ thể trừ những trường hợp đặc biệt”.

Một cửa hàng xăng dầu của Sinopec. Ảnh: REUTERS
Một cửa hàng xăng dầu của Sinopec. Ảnh: REUTERS

Thông báo đỏ là mức cảnh báo cao nhất của Interpol, cho phép xác định và bắt giữ một nghi can trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, đó không phải lệnh bắt giữ quốc tế vì Interpol không thể buộc bất cứ quốc gia thành viên nào bắt giữ một cá nhân được xác định là mục tiêu của thông báo đỏ.

Dự án West Point được xem là lớn nhất Đông Nam Á, dự kiến đi vào hoạt động giữa năm 2016 nhưng vấp phải một loạt trở ngại, trong đó có vụ kiện của các cổ đông Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái. Dự án nằm trong khu thương mại tự do Batam của Indonesia này có 95% cổ phần thuộc về Công ty Sinopec Kantons Holdings, chi nhánh của Sinopec.

Sinopec Kantons mua lại dự án vào tháng 1-2012 nhằm phát triển kho lưu trữ xăng dầu 2,6 triệu tấn trị giá hơn 800 triệu USD. Dự án bị trì hoãn vài năm, trong khi một quan chức Bộ Năng lượng Indonesia cho biết giấy phép hoạt động của West Point đã hết hạn vào cuối năm 2014.

Ngoài dự án trên, Sinopec còn sở hữu 18% cổ phần trong dự án nước sâu của Công ty Chevron, mua từ năm 2010.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo