xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran bắn hạ máy bay gián điệp Israel

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Iran hôm 24-8 cho biết đã bắn hạ một máy bay gián điệp không người lái của Israel khi bay đến cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz .

Chiếc máy bay này bị bắn hạ tại khu vực cách thủ đô Tehran 300km về phía Nam. Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho hay: “Chiếc máy bay bị bắn hạ là loại máy bay tàng hình có khả năng lẩn tránh radar đang có ý định thâm nhập vào khu vực hạt nhân ở Natanz nhưng đã bị tên lửa đất đối không ngăn chặn trước khi đến được đó”. Quân đội Israel vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

 

 

Một chiếc máy bay không người lái của Israel. Ảnh: Reuters
Một chiếc máy bay không người lái của Israel. Ảnh: Reuters

 

Natanz là cơ sở làm giàu urani chính của Iran với hơn 16.000 máy ly tâm. Trước đây, Israel thường xuyên đe dọa tấn công các nhà máy hạt nhât của Iran. Hồi năm 2012, Iran từng bắt giữ một máy bay không người lái ScanEagle của cơ quan tình báo Mỹ nhưng thời điểm đó, Washington đã phủ nhận thông tin này. Trước đó một năm, Iran cũng thu giữ một máy bay trinh sát không người lái RQ-170 của Mỹ và thay đổi thông số kỹ thuật của chiếc máy bay này nhằm phục vụ cho công nghệ quốc phòng trong nước.

Ngoài ra, Iran còn cáo buộc Israel và các đồng minh phương Tây ám sát các nhà khoa học cũng như tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này bằng virut máy tính. Tuy nhiên, Israel cho đến giờ vẫn từ chối bình luận về những cáo buộc này.

 

Loại máy bay không người lái Mohajer 4 được Iran trình làng hôm 24-8. Ảnh: gulf-times.com

Loại máy bay không người lái Mohajer 4 được Iran trình làng hôm 24-8. Ảnh: gulf-times.com

 

Cùng ngày, Iran đã công bố 2 tên lửa và 2 máy bay không người lái mới bổ sung vào kho vũ khí nước này tại buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Hassan Rouhani. Theo hãng tin IRNA của Iran, Ghadir có tầm bắn xa đến 300km là loại tên lửa đất đối biển và biển đối biển. Loại tên lửa này tương tự tên lửa Ghader và tên lửa hành trình Qader, có tầm bắn 200km. Loại tên lửa thứ 2 được giới thiệu tại buổi lễ là Nasr-e Basir nhưng không có thông tin về tầm bắn của nó.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo