xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran đưa Israel vào tầm ngắm, thách Mỹ manh động

Xuân Mai (Theo Times of Israel, Sputnik)

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao Iran hôm 12-5 cho rằng Mỹ sẽ không dám manh động ở vùng Vịnh vì sợ Iran sẽ tấn công Israel.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Motahhari hôm 12-5 tuyên bố: "Việc lực lượng quân đội Mỹ được triển khai tại khu vực vịnh Ba Tư mang bản chất của chiến tranh tâm lý. Họ không sẵn sàng cho một cuộc chiến, đặc biệt khi Israel nằm trong tầm ngắm của Iran".

Thực ra, Iran đang nắm nhiều lợi thế mà Mỹ không dám manh động can thiệp vào Vùng Vịnh.

Đó là ngoài hệ thống tên lửa, Iran còn có các lực lượng ủy nhiệm như phong trào Hezbollah ở Lebanon và nhóm tay súng Hồi giáo cực đoan Palestine ở Dải Gaza sở hữu hàng trăm ngàn rốc- két nhắm vào Israel.

Phía Israel cũng nhận thức được mối đe dọa này. Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có thể khiến Tehran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel.

Iran đưa Israel vào tầm ngắm, thách Mỹ manh động  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz. Ảnh: Time of Israel

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ Israel đã chọn được một khu vực tại Cao nguyên Golan để xây dựng một ngôi làng và đặt theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Tôi đã hứa Israel sẽ xây một khu định cư để vinh danh Tổng thống Trump. Tôi thông báo rằng đã chọn được một địa điểm tại Cao nguyên Golan để xây dựng khu định cư này".

Thủ tướng Netanyahu khẳng định những quyết định liên quan đến ngôi làng mới sẽ được đệ trình lên chính phủ mới mà ông tham gia thành lập sau khi đảng Likud chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4. Động thái trên được cho là nhằm thể hiện sự biết ơn của Israel đối với Tổng thống Trump vì đã ký sắc lệnh vàocuối tháng 3 chính thức công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.

Bước đi của nhà lãnh đạo nước Mỹ vấp phải sự chỉ trích của nhiều quốc gia và Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, phía Syria gọi quyết định của ông Trump là một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền nước này.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo