xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran không nhận lời chia buồn của Tổng thống Donald Trump

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ngày 8-6 bác bỏ lời chia buồn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau các vụ tấn công ở Tehran do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zarif nhấn mạnh: "Người Iran không chấp nhận những tuyên bố về tình hữu nghị như vậy của Mỹ".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cầu nguyện cho các nạn nhân ở thủ đô Tehran nhưng nói thêm: "Các quốc gia tài trợ khủng bố có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội ác mà họ thúc đẩy".

Vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố như trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, bày tỏ sự đồng cảm và cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công.

Mỹ liệt Iran vào danh sách tài trợ khủng bố từ năm 1984. Hai nước không duy trì quan hệ ngoại giao, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại ảnh hưởng của Iran.

Các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 7-6 yêu cầu áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran bất chấp nước này vừa bị khủng bố. Các vụ tấn công do IS nhận trách nhiệm đã giết chết 13 người.

Iran không nhận lời chia buồn của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: REUTERS

Trong một thông điệp khác trên Twitter, ông Zarif đổ lỗi cho các đối thủ của Iran đứng sau các vụ tấn công. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Mỹ và Ả Rập Saudi có liên quan nhưng lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei chỉ lên án "những kẻ khủng bố sẽ không làm ảnh hưởng đến ý chí của đất nước chúng ta" mà không đả động gì tới Washington và Riyadh.

Một trong những quốc gia bị Iran chỉ trích - Ả Rập Saudi, đồng minh quân sự của Mỹ - bị Tehran cho là quyên tiền và vũ khí cho phiến quân Hồi giáo đang tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đồng minh của Iran.

Các tổ chức từ thiện và cá nhân Ả Rập Saudi cũng bị buộc tội tài trợ cho một số nhóm cực đoan người Sunni trên toàn khu vực trong 2 thập kỷ qua. Tổng thống Donald Trump đã tới thăm Ả Rập Saudi vào tháng trước và phát biểu rằng Iran đang gây bất ổn cho khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Ả Rập Saudi cùng các quốc gia Vùng Vịnh khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì "ủng hộ các chiến binh Hồi giáo cũng như duy trì quan hệ gần gũi với Iran".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo