xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran mua 4 hệ thống S-300 của Nga, Israel tức tối

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm 18-8 cho biết Tehran sẽ ký thỏa thuận mua 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga vào tuần sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan cho hay: “Hợp đồng thỏa thuận đã được chuẩn bị, giới chức Iran sẽ bay sang Nga vào tuần tới để ký kết”.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif có chuyến thăm Moscow để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria, đồng thời cùng thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

 

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Ảnh: Reuters
Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

 

Ông Dehghan cho biết Iran ban đầu lên kế hoạch mua 3 "tiểu đoàn" S-300 nhưng sau tăng lên 4. Ông không nói rõ 1 "tiểu đoàn" bao gồm bao nhiêu bệ phóng S-300.

Ông Pieter Wezeman, chuyên gia vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho hay mỗi tiểu đoàn như vậy là một đơn vị độc lập sở hữu hệ thống radar, hệ thống điều khiển và một số lượng bệ phóng tên lửa (nhưng chưa rõ là bao nhiêu).

Ông Dehghan cũng nói thêm Iran đang đàm phán với Nga để mua máy bay chiến đấu, nhằm nâng cấp phi đội máy bay đã lỗi thời - phần lớn do Mỹ sản xuất và không có phụ tùng thay thế hoặc cải tiến do mối quan hệ thù địch lâu nay giữa hai nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một trong những người chỉ trích gay gắt thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng trước, đã bày tỏ "sự thất vọng" đối với việc Nga quyết định cung cấp S-300 cho Iran.

Hệ thống tên lửa S-300 được triển khai lần đầu tiên trong chiến tranh lạnh năm 1979. Nó có thể đánh chặn cùng lúc nhiều máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo trong khoảng cách 300 km.

Trước đây, Nga từng hủy hợp đồng giao hệ thống S-300 cho Iran vào năm 2010 vì áp lực từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch vũ khí với Tehran hồi tháng 4 qua sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt thỏa thuận khung về hạt nhân.

Hồi tháng 6, hãng sản xuất vũ khí Nga Almaz-Antey tuyên bố sẽ cung cấp cho Iran phiên bản S-300 hiện đại, một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo