xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran: Sốc nặng vì bê bối lạm dụng tình dục trẻ em

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) – Các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nhắm vào một trong những người ngâm kinh Koran nổi tiếng nhất Iran đang khiến dư luận nước này sốc nặng và nổi giận.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, các nạn nhân và gia đình cho biết họ quyết định nói ra sự thật sau khi không thể đòi lại công lý thông qua các kênh tin tức chính thức.

Theo các cáo buộc, ông Saeed Tousi, 46 tuổi, người có quan hệ với cả giới lãnh đạo tôn giáo lẫn chính trị Iran, đã lạm dụng tình dục 10 nam sinh theo học kinh Koran. Sau khi các nạn nhân tiết lộ câu chuyện với truyền thông nước ngoài hồi tuần trước, ông Tousi đã kịch liệt phủ nhận tất cả.

Một trong các nạn nhân kể lại vụ tấn công xảy ra ở một nhà tắm công cộng khi cậu mới 12 tuổi. “Tôi sốc đến nỗi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi quá sợ và không dám tố cáo vì xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra nhiều trường hợp tương tự với học sinh của ông ấy, tôi quyết định không tiếp tục im lặng nữa” – nạn nhân thổ lộ.


Ông Saeed Tousi (phải) và lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: BBC

Ông Saeed Tousi (phải) và lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: BBC

Những người tố cáo cho biết họ đã từng gửi đơn khiếu nại ông Tousi 6 năm trước và đưa ông này ra tòa nhưng vụ án lại bị “chìm xuồng”. Một nạn nhân khác cho biết giờ đây cậu “mất hết hy vọng” vào công lý.

Dù có nhiều đơn tố cáo nhưng phát ngôn viên của cơ quan tư pháp, ông Gholam Hossein Mohseni-Ejei, cho rằng “không đủ bằng chứng” để điều tra các cáo buộc lạm dụng.

Người Iran hiếm khi nghe những chủ đề nhạy cảm như thế này ở nơi công cộng. Những tiết lộ động trời trên được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và đã làm phát sinh nhiều cuộc tranh luận. Cuộc phỏng vấn của đài BBC với các nạn nhân đạt được lượt xem khổng lồ khi lên tới 400.000 lần trên Telegram.

“Lại một trang lịch sử đáng xấu hổ của cộng đồng người Hồi giáo. Mọi người đang bị lạm dụng dưới danh nghĩa của tôn giáo và sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm” – một cư dân mạng viết.

Vụ việc lần này có liên quan khá nhiều đến chính trị. Mối quan hệ thân cận giữa ông Tousi với lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, bị những người ủng hộ lẫn phản đối đem ra bàn tán.

“Tousi từng thắng nhiều giải do lãnh tụ tối cao trao tặng. Ông ta lợi dụng mối quan hệ này để tránh bị truy tố” – nhà hoạt động nhân quyền và luật sư lưu vong người Iran Mohammad Mostafaei trả lời đài BBC.


Ông Tousi là một trong những người ngâm kinh Koran nổi tiếng nhất Iran. Ảnh: IQNA

Ông Tousi là một trong những người ngâm kinh Koran nổi tiếng nhất Iran. Ảnh: IQNA

Trong khi đó, ông Tousi cho rằng các cáo buộc chống lại ông là một phần của chiến dịch làm mất uy tín của lãnh tụ tối cao và các đồng minh phe bảo thủ.

Người đứng đầu cơ quan tư pháp, ông Ayatollah Sadeq Amoli-Larijani, úp mở việc đe dọa những người tố cáo khi gọi họ là “những người vô ơn” và khẳng định bất kỳ ai hợp tác với “truyền thông nước ngoài thù địch” sẽ có nguy cơ bị truy tố.

Tuy nhiên, nghị sĩ quốc hội nổi tiếng Ali Motahari đã lên tiếng ủng hộ các nạn nhân. “Thật không bình thường khi quá trình điều tra vụ án này mất quá nhiều thời gian. Điều này khiến các nguyên đơn phải tìm đến truyền thông nước ngoài và giờ họ bị buộc tội chống chính quyền” – ông Motahari nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo