xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran thả 10 thủy thủ Mỹ

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC, Telegraph)

(NLĐO) - Truyền thông Iran hôm 13-1 cho biết Iran đã trả tự do cho 10 thủy thủ Mỹ bị bắt một ngày trước đó do 2 chiếc tàu chở họ trôi dạt vào lãnh hải nước này.

"Các thủy thủ Mỹ không cố ý xâm phạm lãnh hải Iran. Sau khi xin lỗi, họ đã được thả ra vùng biển quốc tế ở vùng Vịnh" - Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) thông báo.

Không lâu sau thông báo của Iran, Lầu Năm Góc xác nhận các thủy thủ đã được thả và họ không bị làm hại trong thời gian bị tạm giữ.

 

Các thủy thủ Mỹ trong thời gian bị bắt giữ. Ảnh: Tasnim
Các thủy thủ Mỹ trong thời gian bị bắt giữ. Ảnh: Tasnim

 

Ảnh: Tasnim
Ảnh: Tasnim

 

2 con tàu bị bắt giữ qua đêm. Ảnh: SharghDaily
2 con tàu bị bắt giữ qua đêm. Ảnh: SharghDaily

 

Trước đó cùng ngày, IRGC cũng khẳng định sẽ sớm trả tự do cho 10 thủy thủ Mỹ. Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), cho biết sau khi thẩm vấn, họ kết luận việc các thủy thủ trên xâm phạm lãnh hải Iran không phải là hành động thù địch hay gián điệp.

Ông Fadavi nói 2 tàu chở 10 thủy thủ Mỹ, gồm 9 nam và 1 nữ, bị hỏng hệ thống định vị nên lạc vào đảo Farsi của Iran chiều 12-1. Thủ tục trả tự do cho các thủy thủ này sẽ "không mất nhiều thời gian".

Tuyên bố này nhẹ nhàng hơn nhiều so với lời của chính Chuẩn đô đốc Fadavi không lâu trước đó, rằng tàu sân bay của Mỹ đã có hành động "khiêu khích và thiếu chuyên nghiệp" khi triển khai các cuộc diễn tập trong vòng 40 phút kể từ khi các thủy thủ nước này bị bắt giữ. Theo thông cáo của IRCG, tàu sân bay USS Harry S. Truman có mặt gần 2 con tàu kể trên song vẫn ở vùng biển quốc tế.

 

Mẫu tàu hải quân Mỹ bị Iran bắt giữ. Ảnh: Reuters
Mẫu tàu hải quân Mỹ bị Iran bắt giữ. Ảnh: Reuters

 

Ông Fadavi còn cho hay Tehran đã yêu cầu Washington xin lỗi. “Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã liên hệ với người đồng cấp Mỹ John Kerry. Ông Zarif thể hiện lập trường cứng rắn vì các thủy thủ Mỹ đã xâm phạm lãnh hải Iran, đồng thời yêu cầu Washington xin lỗi” - ông Fadavi nói.

Cũng theo ông Fadavi, Mỹ đã xin lỗi Iran vì 10 thủy thủ song đài BBC cho hay Washington chưa xác nhận thông tin này.

Trước tuyên bố mới nhất của ông Fadavi, IRGC bác bỏ thông tin Iran sẽ sớm thả các thủy thủ Mỹ. "Họ sẽ bị thẩm vấn. Nếu chúng tôi phát hiện họ thu thập thông tin tình báo, chúng tôi sẽ đối xử với họ theo cách khác” - ông Ramazan Sharif, phát ngôn viên IRGC, nhấn mạnh.

 

Mỹ không xin lỗi!

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington chưa từng xin lỗi Tehran về việc các thủy thủ nước này bị cáo buộc đi vào vùng lãnh hải Iran. “Không có gì để xin lỗi. Không lẽ chúng ta lại xin lỗi vì con tàu gặp trục trặc kỹ thuật? Đó chỉ là chuyện bình thường trên biển” - ông Biden nói. Theo ông, Iran nhận ra các thủy thủ Mỹ gặp sự cố ngoài ý muốn và chuyện thả họ là bình thường.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 13-1 gửi lời cám ơn đến chính quyền Iran về việc trả tự do cho 10 thủy thủ Mỹ. Ông Kerry nói: “Vấn đề được giải quyết một cách hòa bình và hiệu quả là minh chứng của vai trò quan trọng của ngoại giao trong việc giữ gìn mối quan hệ hai nước".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo