xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iraq tiêu diệt chỉ huy IS ở Mosul

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) - Lực lượng chính phủ Iraq hôm 14-3 đã tiêu diệt Abu Abdul Rahman al-Ansary - chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố cổ Mosul.

Một sĩ quan cảnh sát liên bang cho biết lực lượng này đã giết al-Ansary trong chiến dịch giải phóng quận Bab al-Tob ở Mosul. Trong bối cảnh nhiều thủ lĩnh IS đã tháo chạy khỏi Mosul, cái chết của al-Ansary sẽ khiến phiến quân của tổ chức này thêm phần hoang mang.

Quân đội Iraq hiện đang tập trung tái chiếm cầu Iron, bắc qua sông Tigris, nối khu vực phía Đông và Tây Mosul. Các tay súng bắn tỉa của IS làm chậm bước tiến lực lượng phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Iraq trên cầu Iron. Tuy nhiên, lực lượng tinh nhuệ này vẫn tiến về phía trước.

“Chúng tôi vẫn tiến về phía cầu Iron. Chúng tôi đang bắn hạ các tay súng bắn tỉa của IS ẩn náu bên trong các tòa nhà xung quanh” - Chuẩn tướng Mahdi Abbas Abdullah của lực lượng nói trên cho Reuters hay.


Lực lượng phản ứng nhanh Iraq ở khu vực Bab al-Tob, Mosul - Iraq hôm 14-3. Ảnh: Reuters

Lực lượng phản ứng nhanh Iraq ở khu vực Bab al-Tob, Mosul - Iraq hôm 14-3. Ảnh: Reuters


Lực lượng cảnh sát liên bang Iraq ở khu vực Bab al-Tob, Mosul - Iraq hôm 14-3. Ảnh: Reuters

Lực lượng cảnh sát liên bang Iraq ở khu vực Bab al-Tob, Mosul - Iraq hôm 14-3. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của lực lượng phản ứng nhanh cho biết nhiều khả năng họ tái chiếm được cầu Iron và khu vực lân cận vào cuối ngày 14-3. “Việc tái chiếm cây cầu sẽ giúp cô lập hơn nữa các tay súng IS đang cố thủ trong khu vực “ – người này cho biết.

Lực lượng chính phủ Iraq cũng tiến vào các khu vực khác ở phía Tây Mosul, mở lối cho dân thường chạy thoát.

Kể từ khi phát động cuộc tấn công vào tháng 10-2016, lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ hậu thuẫn đã tái chiếm được phía Đông Mosul, khoảng 30% khu vực phía Tây Mosul và giải thoát được hơn 200.000 thường dân bị bắt giam ở thành phố này.

Trước đó, sau khi chiếm được Mosul, IS đã bắt giam khoảng 600.000 thường dân bên trong thành phố này. Hôm 14-3, Bộ trưởng Nhập cư và Tị nạn Iraq cho biết trong những ngày qua, gần 13.000 người tị nạn đến từ phía Tây Mosul được cung cấp thức ăn và nơi tạm trú.


Những người được giải thoát hôm 14-3 được tiếp tế lương thực. Ảnh: Reuters

Những người được giải thoát hôm 14-3 được tiếp tế lương thực. Ảnh: Reuters


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mất thành trì Mosul được xem là thất bại nặng nề đối với IS. Đây là thành lũy lớn nhất mà IS chiếm giữ được kể từ khi Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ tự xưng là thủ lĩnh IS, tuyên bố lãnh đạo một vương triều ở Iraq và Syria vào hè 2014. Lực lượng của IS tại Mosul tuy giảm mạnh nhưng vẫn đánh trả dữ dội để bảo vệ thành trì cuối cùng ở Iraq này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo