xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS bắn 4 chỉ huy vì bỏ chạy khi giao tranh với Iraq

N.Thương (theo Strait Times, The Star, Asia News Network, Focus News)

(NLĐO)- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết 4 chỉ huy cấp cao của tổ chức này ở tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq, vì cho rằng họ đã bỏ chạy trong cuộc chiến với quân đội chính phủ Iraq.

Theo trang Iraqi News ngày 11-4, một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh xử bắn những đối tượng trên tại vùng ngoại ô thành phố Shirqat, cách thủ đô Baghdad khoảng 300 km về phía Bắc. Một ngày trước đó, IS cũng hành quyết 13 tay súng của tổ chức này khi phải hứng chịu thất bại trong một cuộc tấn công ở tỉnh Kirkuk (miền Bắc Iraq).

 

img

IS sẵn sàng xử tử các tay súng của chính tổ chức này nếu những người này "hèn nhát" hay đào ngũ. Ảnh: Focus News

IS bắt đầu chiến dịch khủng bố tại Iraq từ đầu tháng 6-2014 và đã nắm quyền kiểm soát thành phố Mosul trước khi mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực có đông người Hồi giáo dòng Sunni. Hôm 11-2, IS cũng đã hành quyết hơn 20 tay súng tại thành phố Tal Afar, cách Baghdad 420 km về phía Tây Bắc cũng vì chạy trốn cuộc đụng độ với quân đội người Kurd Peshmerga của Iraq.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 12-4, IS đã phát hành một đoạn video cho thấy các chiến binh của tổ chức này đang tàn phá các công trình kiến trúc và điêu khắc cổ tại thành phố cổ Nimrud (miền Bắc Iraq) thuộc vương quốc cổ đại Assyria trước khi làm nổ tung nơi này. Đoạn video không ghi rõ ngày tháng cho thấy địa điểm nằm bên bờ sông Tigris, cách Mosul 30km về phía Đông Nam đã hoàn toàn bị san bằng. Việc di tích này bị tàn phá đã được báo cáo từ 1 tháng trước nhưng khi đó mức độ thiệt hại chưa rõ.

 

img

Thành phố Nimrud nổ tung trong đoạn clip. Ảnh: YouTube

Trong đoạn video, các binh sĩ IS đang lôi những thùng thuốc nổ đặt cạnh những bức phù điêu chạm khắc biểu tượng của các vị thần của người Assyria xa xưa. Những hình ảnh tiếp theo trong video cho thấy một vụ nổ lớn và khói bụi, đất đá tung mù trời. Trước đó còn có hình ảnh một số phần tử phiến quân Hồi giáo dùng búa đập phá một số tác phẩm điêu khắc.

Một binh sĩ còn nói vào ống kính máy quay: “Thượng đế đã cho Nhà nước Hồi giáo vinh dự được xóa bỏ và phá hủy tất cả những gì được cho là ngang hàng với ngài và được sùng bái mà không có ngài. Nhờ ơn Thượng đế, chúng ta ở đây và xóa bỏ từng pho tượng đã được tạc để được sùng bái ngang hàng với ngài”.  Theo cách diễn giải cực của các chiến binh Hồi giáo, tượng và các đền thờ được dựng để thờ cúng những điều khác với Thượng đế (Đấng tối cao) phải bị tiêu hủy.

img

Thùng thuốc nổ đặt cạnh những bức phù điêu. Ảnh: YouTube

Thành phố cổ Nimrud được xây dựng vào thế kỷ 13 trước Công nguyên và là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất tại Iraq- một trong những quốc gia được xem là “cái nôi” của nền văn minh cổ đại phương Đông. Thành phố này được các nhà thám hiểm phương Tây phát hiện vào năm 1820 và đang có tên trong danh sách đề nghị công nhận là Di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Do vậy, hành động tàn phá trên diện rộng mới đây của IS tại đây bị lên án là “tội ác chiến tranh”.

UNESCO và nhiều tổ chức khác đã lên tiếng kêu gọi toàn thế giới có những hành động khẩn cấp để cứu lấy những di tích còn có thể cứu khỏi sự tàn phá của IS, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này là rất khó đối với những vùng đất còn bị IS kiểm soát.

Ngoài video nói trên, những phần tử Hồi giáo trung thành với IS ở Ai Cập mới đây cũng đã đăng một đoạn video cho thấy chúng bắn chết một binh sĩ Ai Cập và chặt đầu một tù nhân khác. Trong đoạn video được tải lên internet rạng sáng 12-4, một trong 2 nạn nhân trước khi bị giết đã nói trước máy quay rằng anh ta bị phục kích và bắt giữ tại một điểm đóng quân của quân đội Ai Cập phía Bắc bán đảo Sinai hôm 2-4.

Trong cuộc tấn công của IS vào bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 2-4, 15 binh sĩ Ai Cập và 2 thường dân đã bị giết chết gần thành phố trung tâm El-Arish. Đây là con số thương vọng lớn dù quân đội Ai Cập đã có những chiến dịch mạnh tay để trừ khử quân nổi dậy tại bán đảo Sinai.

 

Malaysia truy tìm phần tử IS trong hàng ngũ

Cảnh sát Malaysia đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang IS để truy tìm các phần tử IS trong hàng ngũ của mình, theo phát biểu của Tổng Thanh tra Cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar hôm 11-4. Đây là động thái nhằm ngăn sự bành trướng của IS tại Đông Nam Á sau khi 2 sĩ quan Malaysia cùng 15 sĩ quan khác bị bắt giữ hồi tuần trước vì bị tình nghi là phần tử IS. Ông Khalid cho biết cảnh sát cũng đang thẩm tra kỹ những binh sĩ trở về từ Syria và những người vẫn còn đang ở Syria.

 Tổng Thanh tra Cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết nước này sẽ truy tìm những phần tử IS trong hàng ngũ của mình. Ảnh: Asia News Network

 

Tổng Thanh tra Cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết nước này sẽ truy tìm những phần tử IS trong hàng ngũ của mình. Ảnh: Asia News Network

“Chúng tôi đang cùng các cơ quan chuyên trách của chính phủ kiểm tra những công chức có thể có dính líu đến các hoạt động của IS. Cho đến thời điểm này chúng tôi đang được người dân hỗ trợ rất nhiều trong việc thông báo và cung cấp thông tin về những người bị nghi là phần tử IS” – ông Khalid cho hay. Ông cũng nói rằng cảnh sát Malaysia đang cảnh giác với bất kỳ âm mưu khủng bố nào của IS và đang giám sát chặt chẽ những người bị tình nghi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo