xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS bất ngờ tấn công vào thủ đô Syria, "giết 36 binh sĩ"

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa mở cuộc tấn công bất ngờ vào thủ đô Damascus – Syria hôm 20-3, giết chết 36 người.

Theo SOHR, IS đã chiếm được huyện al-Qadam ở thủ đô Damascus sau khi đẩy lực lượng chính phủ vào khu vực lân cận do quân nổi dậy bỏ lại hồi tuần trước.

Cuộc chiến kéo dài 24 giờ, diễn ra từ tối 19-3 (giờ địa phương). Tổng cộng 36 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hoặc bị bắt. Chính phủ Syria từ chối bình luận, trong khi SOHR chưa có thông tin về thương vong của IS.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman tiết lộ IS mở cuộc tấn công vào al-Qadam từ huyện Hajar al-Aswad lân cận.

IS bất ngờ tấn công vào thủ đô Syria, giết 36 binh sĩ - Ảnh 1.

Cờ IS cắm trên một tòa nhà ở Raqqa - Syria. Ảnh: Reuters

Huyện Al-Qadam nằm ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô của Syria và nằm ngoài khu vực chiến sự kể từ khi Damascus mở chiến dịch chống lại quân nổi dậy ở Đông Ghouta. Huyện này nằm kế trại tị nạn Yarmouk của người Palestine.

Tuần trước, quân nổi dậy - từng chiếm giữ một phần huyện Al-Qadam trong nhiều năm qua - đã rời khỏi đây để tới khu vực do phe đối lập kiểm soát ở miền Bắc Syria.

IS để mất gần như toàn bộ lãnh thổ tại Syria sau khi bị tấn công đồng loạt từ quân đội Syria - được Nga, Iran hỗ trợ - và  liên minh người Kurd và Ả Rập - do Mỹ hậu thuẫn. Hiện tại, nhóm này chỉ còn lại hiện diện tại huyện al-Qadam và 2 vùng sa mạc nhỏ ở bờ sông Euphrates, gần biên giới Iraq.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 20-3 xác nhận 39 công dân Ấn Độ bị IS bắt cóc ở Iraq cách đây 4 năm đã thiệt mạng sau khi thi thể của họ được tìm thấy.

Theo bà Swaraj, dấu vết DNA của 38 thi thể trùng khớp với những người bị mất tích, còn DNA của thi thể thứ 39 trùng khớp 70%. Toàn bộ thi thể được chuyển đến thủ đô Baghdad – Iraq để phân tích.

IS bất ngờ tấn công vào thủ đô Syria, giết 36 binh sĩ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: RSTV

Hồi năm ngoái, bà Swaraj nói rằng 39 người Ấn Độ - hầu hết đều là công nhân xây dựng đến từ các khu vực Punjab, Bihar, Himachal Pradesh và Bengal – vẫn còn sống sau khi họ bị IS bắt vì tìm cách rời khỏi TP Mosul – Iraq.

Một trong những người Ấn Độ trốn thoát được, Harjit Masih, cho biết ông nhìn thấy đồng hương của mình bị hành quyết nhưng New Delhi bác bỏ.

Hơn 10.000 người Ấn Độ đã chạy trốn khỏi Iraq vào năm 2014, trong đó có các y tá bị IS bắt giữ ở hai TP Tikrit và Mosul trước khi được phép trở về nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo