xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS chặt tay 3 phụ nữ, cắt đầu thành viên hút thuốc lá

P.Nghĩa (Theo Sputnik News, IB Times, BBC)

(NLĐO) – Một người dân ở TP Mosul – Iraq vừa chứng kiến cảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt tay 3 người phụ nữ không rõ lý do và dùng roi quất 5 người đàn ông vì sử dụng điện thoại di động.

IS ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động và ngắt toàn bộ đường dây điện thoại cố định ở Mosul vì lo ngại người dân cung cấp thông tin vị trí của chúng cho Mỹ và liên minh. 5 người đàn ông mới đây bị IS phạt mỗi người 30 roi về tội dùng điện thoại di động gọi cho người thân. 3 người phụ nữ khác cũng bị chặt tay mà không rõ lý do.

 

TP Mosul hiện do IS kiểm soát. Ảnh: Reuters
TP Mosul hiện do IS kiểm soát. Ảnh: Reuters

 

Ngoài cấm dùng điện thoại, Nhà nước Hồi giáo còn cấm ngặt các hành vi uống rượu, hút thuốc và chửi tục. Theo báo Los Angeles Times đưa tin hôm 12-2, thủ cấp của một thành viên cấp cao IS được phát hiện ở miền Đông Syria với một điếu thuốc ngậm trong mồm hồi tháng 1 vừa qua. Trên thi thể của y, một mảnh giấy được đính kèm ghi dòng chữ: “Đây là điều không thể chấp nhận, Sheikh” bằng tiếng Ả Rập.

Chiếu theo luật Hồi giáo Sharia, IS giải thích hút thuốc lá là một hình thức “tự tử chậm” nên bị cấm trong khu vực do tổ chức kiểm soát. Những người bán loại “độc dược” này sẽ bị trừng trị nghiêm khắc và thuốc lá sẽ bị tiêu hủy, trong khi người hút phải chịu hình phạt tối thiểu là bị đánh 40 roi. Ngoài ra, IS bắt phụ nữ phải mang mạng che mặt, cấm người dân nghe nhạc và một số hành vi “không đúng mực” khác.

 

IS tiêu hủy hàng ngàn bao thuốc lá thu được ở TP Raqqa - Syria. Ảnh: Reuters
IS tiêu hủy hàng ngàn bao thuốc lá thu được ở TP Raqqa - Syria. Ảnh: Reuters

 

Liên quan đến tranh cãi về sự xuất hiện của IS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm 13-2 khẳng định Washington không đóng vai trò nào trong quá trình này. Bà Psaki tin rằng chính quyền Syria, cụ thể là Tổng thống Bashar al-Assad, và chính quyền cũ ở Baghdad là nguyên nhân chính khiến IS thành hình và phát triển thành một tổ chức nguy hiểm như thời điểm hiện tại.

Gần đây nhất, hôm 13-2, IS chiếm thêm được thị trấn al-Baghdadi nằm gần căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, trước do quân đội Iraq kiểm soát nhưng nay đang do quân đội Mỹ sử dụng để huấn luyên lực lượng vũ trang địa phương. Ngay cả Ain al-Asad cũng bị IS tấn công nhưng lực lượng Baghdad kết hợp với không quân của liên minh đã nhanh chóng đẩy lùi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo