xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS chôn sống hàng chục tay súng không chịu ra trận

Bảo Hạnh (Theo RT, ARA News)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa chôn sống hàng chục tay súng của nhóm sau khi những người này từ chối chiến đấu và bỏ trốn khỏi chiến trường ở Iraq.

Con số chính xác về số lượng tay súng bị hành quyết chưa rõ ràng. Theo hãng tin AhlulBayt (ABNA), có 35 tên bị xử tử trong khi trang tin IraqiNews.com khẳng định IS chôn sống 45 thành viên.

Theo một nguồn tin giấu tên gửi ABNA, vụ hành quyết tập thể diễn ra ở ngoại ô Quayyarah, cách thành trì Mosul của IS khoảng 60 km. Những người chịu án tử bị kết tội bỏ trốn cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ tại làng al-Bashir, phía nam TP Kirkuk.

Một nguồn tin khác xác nhận với IraqiNews.com rằng: “IS chôn sống các tay súng trong một nấm mồ tập thể”.

IS chôn sống hàng chục thành viên tại Iraq. Ảnh: Youtube
IS chôn sống hàng chục thành viên tại Iraq. Ảnh: Youtube

Trả lời hãng tin ARA News, nhà báo Bawer Khalil cho biết đây là lần đầu tiên IS xử tử các tay súng theo hình thức chôn sống. “Kiểu hành quyết tập thể như thế này chứng tỏ IS đang có nhiều tranh chấp nội bộ” – nhà báo này khẳng định.

Theo truyền thông Ả Rập, IS cũng bắn và giết chết hàng loạt các thành viên tại làng al-Hadar phía nam TP Mosul với lí do tương tự hôm 9-5.

Việc các tay súng IS bị hành quyết bởi chính thủ lĩnh dường như cho thấy tinh thần chiến đấu của chúng đang suy giảm rõ rệt khi tình trạng đào ngũ ngày càng phổ biến.

Nhóm khủng bố này đang thiếu hụt nhân lực và nguồn lực tài chính dưới sức ép của các cuộc không kích và tấn công trên đất liền của các lực lượng chống khủng bố tại Iraq và Syria.

Hồi tháng 3, quân Iraq và lực lượng người Kurd do Mỹ hỗ trợ tổ chức tấn công tỉnh Ninevehin trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát TP Mosul bị IS chiếm đóng từ năm 2014. Trong vòng vài tháng qua, các cuộc không kích của liên minh chống IS đã tiêu diệt hàng loạt chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố trên tại Iraq.

IS đánh bom tại Iraq

Ngày 11-5, IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tại khu chợ sầm uất ở quận Sadr City, phía Đông thủ đô Baghdad - Iraq, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và 87 người bị thương.

Các nguồn tin cho biết chiếc xe chứa bom phát nổ đúng giờ cao điểm buổi sáng. Đa số nạn nhân là phụ nữ, trong khi nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ đánh bom cũng phá hủy nhiều cửa hàng và tòa nhà gần đó.

Theo thống kê của Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Iraq, chỉ riêng trong tháng 4, ước tính 741 người đã thiệt mạng, 1.374 người bị thương do các vụ bạo lực, khủng bố và xung đột vũ trang tại Iraq.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này đã tiêu diệt hơn 3.000 tay súng IS trong nhiều tháng qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo