xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS đang “tuyệt vọng”

Xuân Mai

Bangladesh bác bỏ sự liên can của IS đến vụ bắt cóc con tin tại một nhà hàng ở thủ đô Dhaka tối 1-7

Một vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại khu vực mua sắm sầm uất Karada ở trung tâm Baghdad - Iraq rạng sáng 3-7 khiến 78 người thiệt mạng và 160 người bị thương.

Gieo rắc chết chóc

Không lâu sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite ở khu vực này. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, tuyên bố của IS chưa được kiểm chứng.

Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em. Các quan chức lo ngại số người thiệt mạng còn tiếp tục tăng khi vẫn còn những thi thể nạn nhân chưa được đưa ra khỏi đống đổ nát của những tòa nhà bị hư hại trong vụ tấn công.

Ít phút sau vụ đánh bom trên, một cuộc tấn công bom khác lại xảy ra ở phía Đông Baghdad, nơi tập trung người Hồi giáo dòng Shiite khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã thị sát hiện trường vụ đánh bom đầu tiên và cam kết trừng phạt những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công để xoa dịu sự giận dữ của người dân. Ông Abadi đang đối mặt làn sóng phản đối ngày càng tăng của nhiều người dân vốn lo ngại về tình trạng an ninh bất ổn tại thủ đô Baghdad thời gian qua.


Hai vụ tấn công bằng bom xảy ra ở thủ đô Baghdad - Iraq ngày 3-7 khiến hàng trăm người thương vong. Ảnh: AP

Hai vụ tấn công bằng bom xảy ra ở thủ đô Baghdad - Iraq ngày 3-7 khiến hàng trăm người thương vong. Ảnh: AP

Các vụ tấn công mới nhất này xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi lực lượng Iraq tuyên bố “giải phóng hoàn toàn” TP Fallujah khỏi tay IS. Trong năm qua, lực lượng Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực do IS kiểm soát như TP Ramadi, các thị trấn Hit và Rutba - đều thuộc tỉnh Anbar. Bất chấp những chiến thắng của chính phủ Iraq trên chiến trường, làn sóng tấn công bom thời gian qua cho thấy IS vẫn có khả năng gieo rắc sự chết chóc tại những nơi ở xa lãnh thổ chúng đang kiểm soát.

Ông Mowaffak Baqer al-Rubaie, chính trị gia Iraq, nhận định IS đang thực hiện những “vụ khủng bố truyền thống” nhằm đáp trả việc mất lãnh thổ ở Iraq. “Bọn họ đang tuyệt vọng trong việc thúc đẩy ý chí chiến đấu của các tay súng khi chứng kiến nhiều thành viên rời bỏ hàng ngũ mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng những cuộc tấn công thế này còn tiếp tục tăng” - ông cảnh báo với đài Al Jazeera dù nhận định IS sẽ thất bại trong việc làm gia tăng căng thẳng giữa người Shiite và người Sunni.

“Không có IS” ở Bangladesh

Đây là lần thứ hai IS nhận trách nhiệm tiến hành tấn công khủng bố trong vài ngày qua. Trước đó, IS tuyên bố đứng đằng sau vụ bắt cóc con tin tại một nhà hàng ở thủ đô Dhaka - Bangladesh tối 1-7 khiến 28 người thiệt mạng, tính luôn 6 kẻ tấn công. Tuy nhiên, giới chức Bangladesh ngày 3-7 đã bác bỏ sự liên can của IS đến vụ tấn công này.

Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan cho rằng những kẻ tấn công là thành viên của Jumatul Mujahedeen Bangladesh (JMB), một tổ chức bị cấm hoạt động trong nước. “Các tay súng đều là người Bangladesh. Bọn họ xuất thân từ những gia đình giàu có và được giáo dục tốt” - ông Khan nói với các phóng viên.

Cảnh sát cũng đã công bố hình ảnh xác 5 kẻ tấn công cùng với họ của chúng là Akash, Badhon, Bikash, Don và Ripon. Theo cảnh sát, gia đình những tên này không nghe tin tức gì về họ trong nhiều tháng qua. Cùng ngày, các nhân viên điều tra Bangladesh và Nhật Bản đã có mặt tại nhà hàng trên để thu thập chứng cứ. Trong khi đó, đại sứ quán một số nước đã khuyến cáo công dân mình tại thủ đô Dhaka cần thận trọng cũng như tránh những nơi tập trung nhiều người nước ngoài.

Chính phủ Bangladesh cho đến giờ vẫn khẳng định IS không hề hiện diện tại nước này và bất kỳ tuyên bố nhận trách nhiệm nào của chúng cũng chỉ nhằm thu hút sự chú ý. Thay vào đó, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cho rằng chính phe đối lập đang tìm cách đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn bằng cách hậu thuẫn cho các tay súng trong nước nhắm mục tiêu vào những người mà họ cho là “kẻ phản bội” đạo Hồi - thường là các blogger thế tục, nhà hoạt động, nhân viên cứu trợ nước ngoài và những người thuộc tôn giáo thiểu số.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 2-7 cho biết khoảng 20 tay súng IS, hầu hết là người nước ngoài, đã bị giam giữ do tình nghi liên quan đến vụ tấn công sân bay ở TP Istanbul hôm 28-6 khiến 45 người thiệt mạng. Ông Erdogan nhấn mạnh với hãng tin Reuters những phát hiện mới nhất chỉ ra IS liên quan đến vụ tấn công này.

Trước đó một ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay 2 công dân Nga được xác định là nghi can tiến hành vụ tấn công, trong lúc kẻ chủ mưu là một người Chechnya.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo