xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS giả danh bác sĩ, tàn sát 30 người trong bệnh viện

H.Bình (Theo RT, Telegraph)

(NLĐO) – Các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mặc áo bác sĩ, tấn công vào bệnh viện trung tâm của thủ đô Kabul - Afghanistan

Vụ tấn công bắt đầu từ chiều 8-3 bằng vụ đánh bom tự sát phá sập cổng bệnh viện 400 giường Sardar Daud Khan.

Ngay sau đó, các tay súng khoác áo bác sĩ theo đường này, lao vào bệnh viện. Một nhân viên bệnh viện thoát được ra ngoài kể rằng nhìn thấy một kẻ tấn công “mặc áo khoác trắng, cầm súng trường bộ binh Kalashnikov, mở đường lửa cho các tay súng khác, bao gồm cả lính gác, bệnh nhân và bác sĩ”.

Lực lượng chức năng phong tỏa bệnh viện. Ảnh: REUTERS
Lực lượng chức năng phong tỏa bệnh viện. Ảnh: REUTERS


Ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: AP

Ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: AP

Một nhân viên bệnh viện viết trên Facebook: “Các kẻ tấn công đã vào trong bệnh viện. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi”. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người chạy trốn khỏi các tay súng bằng cách tìm cách thoát ra bên ngoài cửa sổ trên tầng cao của tòa nhà.

Ít nhất 30 người chết, 50 người bị thương trong vụ tấn công này.

Lực lượng chính phủ cho biết đã tiêu diệt được tất cả 4 kẻ tấn công sau hơn 6 giờ giao tranh. Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố vụ tấn công tại bệnh viện 400 giường này đã “giẫm đạp lên tất cả các giá trị của con người. Trong tất cả các tôn giáo, bệnh viện được coi là một nơi được đặc cách và một khi tấn công nơi đó, tức là tấn công toàn bộ Afghanistan”.

Anh: Tấn công phụ nữ, rồi tự đâm mình

2 người chết và nhiều người bị thương sau khi một người đàn ông tấn công 2 phụ nữ ở TP Wolverhampton trong vùng West Midlands – Anh.

Trực thăng được triển khai tới hiện trường. Ảnh: INDEPENDENT
Trực thăng được triển khai tới hiện trường. Ảnh: INDEPENDENT

Một nam và một nữ tử vong trong vụ tấn công. Ảnh: TWITTER
Một nam và một nữ tử vong trong vụ tấn công. Ảnh: TWITTER

Trong một thông cáo, cảnh sát West Midlands xác nhận: Hai người tử vong sau một vụ tấn công ở Wolverhampton sáng 8-3. Cảnh sát được gọi đến một khu nhà thuộc vùng Merry Hill của thành phố vào khoảng 9 giờ 45 phút. Người trình báo cho biết một người đàn ông tấn công hai người phụ nữ trước khi gây thương tích cho mình. Cảnh sát dùng lựu đạn gây choáng khi xông vào căn hộ để bắt người đàn ông. Một phụ nữ khác, ở độ tuổi 50, được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng ở dạ dày, còn một cảnh sát bị thương nhẹ.

Đài BBC dẫn thông tin từ Dịch vụ cứu thương vùng West Midlands – Anh cho biết họ đang đối mặt với “một sự cố nghiêm trọng” và điều trị cho vài bệnh nhân. Báo The Mirror cho biết trực thăng, cảnh khuyển và sĩ quan chống bạo động được triển khai xử lý vụ việc. Phóng viên của báo The Express and Star đưa tin Trường Tiểu học St Michael gần đó tạm thời bị phong tỏa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo