xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS kiểm soát “bao tử” ở Iraq

Hoài Vy (Reuters)

(NLĐO) – Liên Hiệp Quốc ước tính các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang nắm quyền kiểm soát những vùng đất đai lớn chiếm khoảng 40% sản lượng lúa mì hằng năm của Iraq.

IS dường như không chỉ có ý định chiếm thêm đất đai mà còn quản lý tài nguyên và nắm quyền cai quản trong vương quốc Hồi giáo tự xưng của mình.

Lúa mì là một công cụ phiến quân IS được toàn quyền sử dụng. Chúng cướp lúa mì của nông dân và điều hành những nhà máy xay lúa trong khu vực chúng chiếm giữ.

 

A farmer loads wheat grains onto a truck near the town of Makhmur
Nông dân Iraq chất lúa mì lên xe. Ảnh: REUTERS

 

IS sử dụng lúa mì để làm đầy túi của mình, để tước đoạt nguồn cung cấp thực phẩm thiết yếu của các đối thủ, đặc biệt là người Cơ đốc và dân tộc thiểu số Yazidi và để thắng thế đối với những người Hồi giáo theo dòng Sunni khác trong khi tổ chức này siết chặt quyền kiểm soát trên vùng lãnh thổ chúng chiếm giữ.

Ở miền Bắc Iraq, IS đã giữ nguyên các nhân viên nhà nước và những người trông coi các kho lúa mì để giúp chúng điều hành vương quốc của chúng, giống như đã làm ở nước Syria láng giềng.

Với chiến thuật đó, IS hiện gây ra mối đe dọa phức tạp hơn so với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, vốn tập trung vào các vụ tấn công và đánh bom tự sát. IS chửng tỏ bản thân vừa là quân đội vừa là chính quyền.

Phiến quân IS và các đồng minh của chúng đang chiếm giữ hơn 1/3 đất nước Iraq và một diện tích tương tự ở Syria.

 

File photo of fighters of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) standing guard at a checkpoint in the northern Iraq city of Mosul
Tại một trạm kiểm soát của phiến quân IS ở thành phố Mosul. Ảnh: REUTERS

 

Khi phiến quân IS càn quét miền Bắc Iraq hồi tháng 6 năm nay, chúng đã nắm quyền kiểm soát các tháp chứa và nhà kho ngũ cốc. Hiện nay, IS cai quản tất cả 9 tháp chứa lúa mì ở tỉnh Nineveh cùng với 7 kho chứa ở các tỉnh khác.

Trong vòng 3 tháng kể từ khi tràn vào thành phố Mosul, phiến quân IS đã buộc hàng trăm ngàn người thuộc các sắc tộc và tôn giáo phải rời bỏ nhà cửa và đã chiếm được hàng trăm ngàn tấn lúa mì trên các cánh đồng.

Tổ chức cực đoan này thu lợi không chỉ từ lúa mì mà cả từ các khoản thuế đánh vào các chủ doanh nghiệp, hành vi cướp phá, bắt cóc người phương Tây đòi tiền chuộc và nhất là bán dầu cho các nhà buôn địa phương.

 

Iraq wheat
IS cho thấy việc nắm quyền kiểm soát lúa mì đem lại sức mạnh cho chúng. Ảnh: BUSINESS INSIDER

 

Riêng dầu mỏ đem lại cho IS hàng triệu USD mỗi tháng, giúp IS có kinh phí để hoạt động quân sự và đó cũng là lý do các giếng dầu bị IS chiếm giữ là mục tiêu của các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu.

Ông Charles Lister, chuyên gia tại Trung tâm Brookings Doha, nhận định: “IS tự xưng là một nhà nước và để có thể duy trì hình ảnh này và sự tự phong này, IS phải phụ thuộc vào một nguồn thu nhập làm điểm tựa”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo