xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS mò tới Philippines?

Xuân Mai (Theo Daily Mail, Mirror)

(NLĐO) - Philippines đã trở thành mục tiêu mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong quá trình mở rộng lãnh địa sau khi đoạn video tuyên truyền đầu tiên về trại huấn luyện khủng bố trong rừng rậm nước này được công bố.

Trong đoạn video, một số thủ lĩnh IS tuyên bố đã mở trại huấn luyện đầu tiên ở Philippines, đồng thời thúc giục người dân nước này đến Syria nhập bọn.

Đoạn video còn chiếu hình ảnh các tay súng thanh thiếu niên của IS ở Philippines rèn thể lực và thể hiện sự nhanh nhẹn khi hoàn thành một loạt bài tập huấn luyện.

 

 

Các tay súng IS được cho là đang tập luyện tại Philippines. Ảnh: Daily Mail
Các tay súng IS được cho là đang tập luyện tại Philippines. Ảnh: Daily Mail

 

Một nhóm nhỏ tân binh che mặt, mặc quần áo màu đen leo lên thang dây, bò dưới dây thép gai và luyện tập với vũ khí.

Trại huấn luyện này được cho là nằm trong rừng Mindanao, đảo lớn thứ 2 của Philippines với dân số hơn 21 triệu người.

 


Những tân binh IS thể hiện sự nhanh nhẹn qua nhiều bài tập. Ảnh: Daily Mail

Những tân binh IS thể hiện sự nhanh nhẹn qua nhiều bài tập. Ảnh: Daily Mail

 

Chính phủ Philippines lâu nay khẳng định sự ủng hộ dành cho IS tại nước này chỉ đến từ một số băng nhóm tuyên thệ trung thành với IS.

Tuy nhiên, đoạn video tuyên truyền mới nhất cho thấy nhóm thánh chiến này đã nhắm đến Philippines như một địa điểm tiềm năng cho việc thiết lập các căn cứ mới.

Đoạn video được tung ra sau khi 8 thành viên của băng đảng tội phạm Ansar al-Khalifa cam kết trung thành với IS đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng với quân đội ở miền Nam Philippines vào tháng trước.

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf cũng tuyên thệ trung thành với IS, và hiện cầm giữ ít nhất 4 con tin nước ngoài

Khoảng 200 người Philippines đã rời nước đến Iraq và Syria gia nhập IS. Các tay súng và những người ủng hộ IS được cho là đang chiêu mộ tân binh từ các trường học ở Mindanao.

 

 


Các tân binh IS bò dưới dây thép gai. Ảnh: Daily Mail

Các tân binh IS bò dưới dây thép gai. Ảnh: Daily Mail

 

Cùng ngày, Úc cảnh báo IS đang tìm cách tăng cường sự hiện diện ở Indonesia với mong muốn xây dựng một "vương quốc Hồi giáo" ở quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới này.

Trong cuộc hội nghị an ninh cấp cao diễn ra ở thủ đô Jakarta giữa các quan chức an ninh, bộ trưởng Indonesia và Úc, Tổng chưởng lý Úc George Brandis cho rằng IS có tham vọng tăng cường sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Indonesia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo