xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS rải tờ rơi "ve vãn" người giúp việc tại Hồng Kông

N.Thương (theo Reuters, Strait Times)

(NLĐO)- Tờ Oriental Daily News của Hồng Kông ngày 20-3 đưa tin IS đang rải tờ rơi tuyển mộ những người Indonesia đang làm nghề giúp việc nhà tại Hồng Kông gia nhập hàng ngũ của tổ chức khủng bố này.

Nguồn tin riêng của Oriental Daily News cho biết từ chủ nhật 15-3, rất nhiều người Indonesia đang làm thuê tại Hồng Kông đã nhận được những tờ giấy như tờ rơi tuyển mộ quân của IS.

Những “tờ rơi” này có thiết kế đơn giản, chỉ in 1 hình ảnh cho thấy 10 phụ nữ mặc y phục che kín từ đầu đến chân (trừ đôi mắt) đang giương cờ của IS và có nội dung kêu gọi những người làm thuê ở Indonesia gia nhập IS kèm theo lời hứa hẹn sẽ gửi họ sang “làm việc” ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, nhưng không ghi chi tiết họ sẽ đảm nhận loại hình công việc nào.

 

Tờ rơi kêu gọi người Indonesia gia nhập IS đang được lan truyền tại Hồng Kông. Ảnh: wantchinatimes.com

"Tờ rơi" kêu gọi người Indonesia gia nhập IS đang được lan truyền tại Hồng Kông. Ảnh: wantchinatimes.com

Trong một diễn biến khác có liên quan đến IS, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 20-3 cho biết 2 vụ đánh bom xe hơi liên tiếp nhằm vào cộng đồng người Kurd đã xảy ra ngay lễ đón “Tết Ba Tư” Nowruz, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Theo SOHR, vụ tấn công nhiều khả năng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra. Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin những quả bom đã phát nổ ở quận al-Mufti ở tỉnh Hassaka, miền Bắc Syria giữa lúc những người Kurd đang đổ ra đường mừng năm mới Nowruz nên con số thương vong là không nhỏ.

Nowruz là lễ mừng năm mới truyền thống của người Ba Tư xưa, đánh dấu bắt đầu năm mới theo lịch Iran xưa và ngày nay ở Syria vẫn được tổ chức để thể hiện gốc gác của cộng đồng người Kurd. Trong những ngày lễ hội, người dân sẽ tụ tập chơi trò chơi, khiêu vũ và cùng ăn uống mừng năm mới.

Redur Xelil, phát ngôn viên của quân đội Ủy ban tối cao của người Kurd (YPG) ở miền Đông Bắc Syria cũng cho rằng IS chính là thủ phạm vụ đánh bom kép này. Theo ông Xelil, nạn nhân của 2 vụ đánh bom đa số là phụ nữ và trẻ em. YPG đang là đối tác bộ binh chính của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria và gần đây cũng đã giành được những chiến tích đáng kể trước IS, trong đó có việc cắt đứt một đường cung ứng quan trọng cho IS từ Iraq.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo