xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS sắp cáo chung?

P.Nghĩa (Theo IB Times)

(NLĐO) – Lãnh thổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát tại Syria và Libya đang thu hẹp trong bối cảnh liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chuẩn bị tấn công vào TP Mosul – Iraq.

Một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ hôm 11-8 tiết lộ IS đang “rút lui trên tất cả mọi mặt trận” và số lượng tay súng của tổ chức này bị sụt giảm. Theo trung tướng Sean MacFarland, chiến dịch quân sự do liên quân Mỹ phát động tại Iraq và Syria khiến lực lượng IS giảm xuống còn khoảng 15.000 tên.

Ngoài ra, ngày càng ít người Hồi giáo nước ngoài tới Iraq và Syria để tham gia thánh chiến, buộc IS phải đẩy những thành viên không sẵn sàng hoặc chưa qua huấn luyện ra chiến trường.

img


Lực lượng SDF đang chiếm thế thượng phong ở TP Manbij. Ảnh: REUTERS

Lực lượng SDF đang chiếm thế thượng phong ở TP Manbij. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, gồm chiến binh người Kurd và Ả Rập) do Mỹ hậu thuẫn đã kiểm soát phần lớn TP Manbij, tỉnh Aleppo. Ông MacFarland cho rằng 1-2 tuần nữa IS sẽ bị quét sạch khỏi thành phố này.

Phát ngôn viên Hội đồng quân sự Manbij – đồng minh của SDF, nói với Reuters rằng cuộc chiến đang tiếp diễn nhưng khoảng 90% TP Manbij đã được giải phóng.

img


Hòa bình sắp được lập lại ở TP Manbij. Ảnh: REUTERS

Hòa bình sắp được lập lại ở TP Manbij. Ảnh: REUTERS

Trẻ em ở TP Manbij, tỉnh Aleppo - Syria vui mừng khi chiến sự sắp kết thúc. Ảnh: REUTERS
Trẻ em ở TP Manbij, tỉnh Aleppo - Syria vui mừng khi chiến sự sắp kết thúc. Ảnh: REUTERS

Tại Libya, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn cũng đẩy lui IS khỏi 70% lãnh thổ ở Sirte, thành trì cuối cùng của IS tại đất nước Bắc Phi này. Hãng tin AP dẫn lời thị trưởng Sirte Mokhtar Khalifa thông báo phần phía Nam và phía Tây của thành phố hiện nằm dưới kiểm soát của các tay súng Libya trung thành với chính phủ ở Tripoli. Ông ước tính số lượng thành viên IS còn lại khoảng vài trăm tên. Tướng Mohamad Ghassri, một phát ngôn viên chiến dịch, khẳng định cuộc chiến ở Sirte đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

IS chiếm Sirte, quê hương của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, vào năm 2015. Đến tháng 6-2016, quân chính phủ khởi động chiến dịch tái chiếm thành phố. Sau thành công bước đầu, lực lượng bản địa phải tạm ngưng chiến dịch vì IS bố trí các tay súng bắn tỉa, đặt mìn vệ đường và đánh bom tự sát liên tục.

Đầu tháng 8 vừa qua, chiến đấu cơ Mỹ triển khai một loạt các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu IS tại TP Sirte, khai thông bế tắc.

img

img


Quân đội Libya đang tấn công IS ở TP Sirte. Ảnh: REUTERS

Quân đội Libya đang tấn công IS ở TP Sirte. Ảnh: REUTERS

Song song với việc bị thu hẹp lãnh thổ ở Syria và Libya, IS còn có thể mất nốt thành trì quan trọng Mosul ở Iraq trong bối cảnh liên quân Mỹ chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, tướng MacFarland cho biết Washington vẫn còn có khá nhiều việc phải làm tại căn cứ không quân Qayyarah, miền Bắc Iraq, trước khi sử dụng nơi này như là một bàn đạp tái chiếm Mosul.

Hiện vấn đề nhân đạo sau khi IS bị đánh bật khỏi Mosul đang được tính đến. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho hay khoảng 1 triệu người có thể mất nhà cửa ở miền Bắc Iraq nếu chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu.

Một số cư dân trong thành phố cảnh báo việc giải phóng thành trì này thát khỏi tay IS không giải quyết được vấn đề gì bởi nơi đây phần lớn là người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống. Họ chắc chắn sẽ không ủng hộ chính phủ do người Shiite đứng đầu ở Baghdad.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo