xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tấn công quân Mỹ tại Iraq, 2 lính thiệt mạng

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 13-8 nhận trách nhiệm vụ tấn công làm chết 2 lính Mỹ ở miền Bắc Iraq.

Các tay súng IS đã bắn rốc-két Grad vào lực lượng Mỹ tại phía Đông thị trấn Tal Afar do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Tây TP Mosul.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận 2 lính Mỹ thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong lúc tham gia sứ mệnh chiến đấu ở miền Bắc Iraq và đang điều tra vụ việc.

Tướng Stephen Townsend, chỉ huy liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu tại Iraq, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân Mỹ tử trận.


IS tấn công quân Mỹ tại Iraq, 2 lính thiệt mạng - Ảnh 1.

Lính Mỹ tiếp nhiên liệu cho một chiếc xe quân sự ở phía Tây TP Mosul hôm 10-8. Ảnh: REUTERS

"Toàn bộ liên quân chống IS xin được gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng đội của những con người anh hùng. Sự ra đi của họ có ý nghĩa to lớn đối với nước Mỹ và các quốc gia thành viên khác của liên quân" – tướng Townsend nói.

IS sau đó tuyên bố trên internet rằng bọn chúng đứng sau vụ tấn công.

Thống kê của đài CNN cho thấy gần 5.000 quân nhân Mỹ đang tham gia cuộc chiến chống IS, chủ yếu là hỗ trợ về hậu cần. Một tháng sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo đánh bại IS tại thành trì Mosul, liên quân Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Baghdad chống IS tại nhiều khu vực khác.

Ông Al-Abadi cho rằng cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" do thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập ở thánh đường Grand al-Nuri, TP Mosul vào tháng 6-2014 đã "sụp đổ hoàn toàn".

Nhiệm vụ quan trọng của liên quân do Mỹ đứng đầu hiện tại là giải phóng các thị trấn Tal Afar, Hawija và Al Qaim ở thung lũng sông Euphrates.

Họ cũng đang giúp giải phóng Raqqa – một trong những thành trì chính của IS tại Syria.

Hồi tuần trước, Liên Hiệp Quốc (LHQ) dẫn báo cáo từ các chuyên gia cho hay IS vẫn là một trong những tổ chức cực đoan có khả năng và gây nguy hiểm nhất ở Trung Đông, bất chấp những tổn thất nặng nề của nhóm tại Iraq và Syria thời gian gần đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo