xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tàn phá nhà thờ Đức Trinh nữ Maria ở Syria

P.Nghĩa (Theo SANA, AP, Sputnik News)

(NLĐO) – Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 5-4 đặt thuốc nổ phá hủy nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở ngôi làng Tal Nasri, thuộc vùng nông thôn phía Tây tỉnh Hasaka, Đông Bắc Syria.

Vụ đánh thuốc nổ diễn ra giữa thời điểm các giáo đồ Ki-tô đang kỷ niệm ngày Lễ Phục sinh trên khắp cả nước Syria. Hãng tin SANA dẫn lời người dân địa phương cho biết IS đặt thuốc nổ trong nhà thờ rồi mới kích hoạt, không phải đánh bom tự sát.

Nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria được xây dựng vào năm 1934 và được xem là một trong 3 nhà thờ chính ở làng Tal Nasri. Ngôi làng này nằm cách không xa thị trấn Tal Tamr, trước đó cũng bị IS tàn phá.

Tại các khu vực do IS chiếm đóng, bọn chúng đều phá hủy tất cả những nơi thờ cúng của đạo Ki-tô và Hồi giáo “không chính thống”, cũng như các tôn giáo không vừa mắt IS. Tháng 2 vừa qua, chúng tàn phá Tal Hurmoz - một trong ba nhà thờ lâu đời nhất Syria tại TP Tel Hermosa, tỉnh Hasakah.

 

IS đánh thuốc nổ nhà thờ Đức Trinh nữ Maria tại Syria hôm 5-4. Ảnh: SANA
IS đánh thuốc nổ nhà thờ Đức Trinh nữ Maria tại Syria hôm 5-4. Ảnh: SANA

 

Cũng trong ngày 5-4, hàng ngàn người tị nạn Palestine ở trại Yarmouk thuộc thủ đô Damascus của Syria phải chạy trốn các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ cũng như giao tranh giữa các chiến binh Palestine với thành viên IS.

Theo nhà hoạt động Hatem al-Dimashqi, trại tị nạn Yarmouk bị pháo kích và không kích dữ dội từ đêm 4-4. Tổ chức Giám sát Nhân quyền (SOHR), trụ sở tại Anh, cho biết khoảng 2.000 người tị nạn đã tới trú ẩn ở ngoại ô phía nam Damascus, gồm khu vực Yalda, Babila và Beit Sahem hiện do các lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát. Nhiều người trốn trong các tòa nhà và trường học bỏ hoang.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại TP Ramallah: “Lực lượng chính phủ Syria và quân nổi dậy xung đột nhưng chúng tôi phải trả giá”. Ông Abbas nói thêm Tổ chức Giải phóng Palestine đang xử lý vụ việc và cố gắng hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Các tay súng IS tấn công trại tị nạn Yarmouk từ ngày 1-4, với sự tham gia của Mặt trận al-Nusra - chi nhánh của tổ chức al-Qaeda tại Syria, giới chức Palestine và nhà hoạt động Syria tiết lộ. Tuy nhiên, al-Nusra hôm 5-4 phủ nhận tham gia trận chiến, đồng thời tuyên bố họ còn mở căn cứ của mình để các nạn nhân đến trú ẩn.

Theo SOHR, ít nhất 26 người thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công đầu tiên diễn ra. Tại Dải Gaza, hàng trăm người ủng hộ phong trào Hamas tổ chức một cuộc diễu hành ở trại tị nạn Jebaliya, phản đối IS tấn công vào Yarmouk.

Tướng Anwar Raja, chỉ huy lực lượng Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine (PFLP) cho biết khoảng 100 dân thường đã bị giết chết hoặc bắt cóc, trong khi IS chiếm được một nửa trại Yarmouk và đang chiến đấu với lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Liên Hiệp Quốc thống kê có khoảng 18.000 dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, đang bị mắc kẹt ở trại tị nạn này kể từ khi bị quân chính phủ bao vây gần 2 năm, dẫn đến nạn đói và bệnh tật.

 

IS tung video chiếu cảnh chúng dùng búa tạ phá hủy các bức tượng tại thành phố cổ Hatra của Iraq. Ảnh: AP

IS tung video chiếu cảnh chúng dùng búa tạ phá hủy các bức tượng

tại thành phố cổ Hatra của Iraq. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, tại Iraq, trang Rudaw đưa tin ngày 5-4, các lực lượng dân quân tại TP Fallujah của tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad 69 km về phía Tây, đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS tên Abu-Jihad Abdullah Dlemi.

Abu-Jihad từng là một tướng lĩnh dưới thời của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein và bị quy trách nhiệm hàng loạt các vụ đánh bom liều chết tại Iraq.

Trước đó, ngày 3-4, IS tung video chiếu cảnh chúng dùng búa tạ và súng AK phá hủy các bức tượng, tường thành tại Hatra, thành phố cổ hơn 2.000 năm tuổi của Iraq.

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết IS tấn công Hatra từ tháng trước nhưng mức độ thiệt hại chưa thể thống kê chính xác. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gọi hành động của IS là "tội ác chiến tranh".

Hatra nằm cách Baghdad 290 km về phía Tây Bắc, hình thành từ khoảng thế kỷ thứ hai hoặc ba trước Công nguyên. Hatra được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1987.

 

Nguồn: YouTube/RT

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo