xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS thảm sát ở Mosul, gạt xác người xuống mộ tập thể

Cao Lực (Theo CNN)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xử tử 284 người khi lực lượng quốc tế tiến gần TP Mosul, tình báo Iraq cho CNN hay.

Thi thể những người thiệt mạng hôm 20 và 21-10, đều là nam giới, bị chúng dùng xe ủi đẩy xuống mộ tập thể. Theo nguồn tin, những người này bị chúng làm lá chắn sống trước khi chết.

Liên Hiệp Quốc lo ngại

Liên Hiệp Quốc (LHQ) trước đó bày tỏ lo ngại rằng IS đã bắt 550 gia đình từ các làng xung quanh Mosul và sử dụng họ làm lá chắn sống chống lại chiến dịch tái chiếm thành phố này của lực lượng Iraq và người Kurd. Cụ thể, 200 gia đình từ làng Samalia và 350 gia đình từ làng Najafia bị các tay súng IS bắt và giam trong thành phố Mosul.

Cao ủy LHQ về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein cho biết có bằng chứng cho thấy kể từ hôm 17-10, IS bắt dân thường ở các khu vực lân cận vào Mosul. Cũng theo ông Zeid Ra'ad Al Hussein, những người dân bị nghi là không trung thành sẽ bị bắn chết.

Văn phòng ông Zeid Ra'ad Al Hussein đang tiến hành kiểm chứng báo cáo cho rằng IS bắn chết ít nhất 40 cư dân ở một ngôi làng ngoài Mosul. Vị này cũng khẳng định bất kể tay súng IS dù là bị bắt sống hay đầu hàng đều phải chịu trách nhiệm theo pháp luật vì những tội ác đã gây ra.


Khói độc bốc lên trời sau khi IS đốt một nhà máy sulfur ở phía Nam Mosul. Ảnh: Reuters

Khói độc bốc lên trời sau khi IS đốt một nhà máy sulfur ở phía Nam Mosul. Ảnh: Reuters

Máy bay của Iraq đã thả hơn 8 triệu tờ rơi xuống các địa điểm bị IS kiểm soát ở tỉnh Anbar, Kirkuk và Nineveh, kêu gọi người dân liên lạc vào một số máy, chỉ huy lực lượng Iraq cho biết.

Hôm 20-10, chiến dịch tái chiếm thành trì Mosul của Iraq gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng IS. Tuy nhiên, Thiếu tướng Maan al-Saadi của quân đội Iraq cho biết 200 tay súng IS bị giết và lực lượng Iraq đã chiếm lại được thị trấn Bartella, nằm cách Mosul khoảng 15 km.

Lực lượng an ninh bao vây nhiều nơi ở Kirkuk

Trong khi đó, các tay súng IS đã tấn công các tòa nhà an ninh ở thành phố Kirkuk, cách thành phố Mosul 175 km về hướng Đông Nam.

Hàng chục tay súng tấn công 4 đồn cảnh sát và văn phòng an ninh người Kurd ở KirKuk. Lực lượng an ninh giết chết ít nhất 7 tay súng IS ở Kirkuk, các quan chức cho biết. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về dân thường thiệt mạng.


Người dân Mosul bỏ chạy khỏi thành phố đang tập trung ở làng Tinah. Ảnh: Oxfam

Người dân Mosul bỏ chạy khỏi thành phố đang tập trung ở làng Tinah. Ảnh: Oxfam

Ngoài ra, khoảng 30 tay súng IS tấn công một tòa cao ốc ở quận Domiz, miền Nam Kirkuk và xả súng vào lực lượng an ninh ở đây. Lực lượng an ninh Iraq đang bao vây tòa cao ốc này và các cuộc nổ súng vẫn đang tiếp tục. Tình hình ở Kirkuk đang vô cùng căng thẳng khi ít nhất 2 kẻ đánh bom IS đang ẩn nấu trong 2 tòa cao ốc ở phía Nam thành phố này. Lực lượng an ninh đã bao vây 2 địa điểm nói trên.

Trong một diễn biến khác ở khu vực Dibis, cách Kirkuk 40 km về phía Tây Bắc, các tay súng IS đã giết chết 12 người. Theo CNN, lực lượng do Iraq dẫn đầu đã tái chiếm ít nhất 100 km vuông lãnh thổ.

Hãng thông tấn Amaq có liên hệ với IS tuyên bố các tay súng của tổ chức này tấn công Kirkuk trước bình minh, giành quyền kiểm soát 10 ngôi làng và tiếp tục tấn công khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố. Theo các nhà phân tích, IS tấn công Kirkuk nhằm làm phân tán chiến dịch ở Mosul.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo