xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Raqqa

P.Nghĩa (Theo CNN, The Independent)

(NLĐO) - Các quan chức quân sự Mỹ cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành trì Raqqa – Syria, dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang nhận ra tai ương sắp ập đến.

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria, xác nhận thông tin trên hôm 13-5. Ông Warren nói thêm IS có thể đã nhận ra một mối đe dọa nào đó nên mới làm như vậy.

Các phương tiện truyền thông và truyền thông xã hội đưa tin IS đang di chuyển nhân sự, phương tiện cơ giới xung quanh TP Raqqa. Chúng còn che giấu một số khu vực nhạy cảm được cho là mục tiêu tiềm năng của máy bay liên quân. Đồng thời, IS cũng dự trữ thêm lương thực bên dưới các hầm ngầm trú ẩn.

Đại tá Warren cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ mọi biến động tại Raqqa. Ông cho rằng IS sắp bị bao vây nên hối hả tăng cường an ninh tại thành trì quan trọng ở Syria này.

IS đang lo ngại Raqqa bị bao vây. Ảnh: REUTERS
IS đang lo ngại Raqqa bị bao vây. Ảnh: REUTERS

Theo ông Warren, IS đã phát hiện các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Liên minh Ả Rập Syria (SAC) đang tập kết ở mặt Đông và Tây thành phố. Phát ngôn viên SDF Tajir Kobani đầu tuần này thông báo chỉ huy các nhóm liên kết SDF tại miền Bắc Syria đang lên kế hoạch giải phóng Raqqa khỏi tay IS.

Các quan chức Mỹ không xác nhận thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi đang ở Raqqa hay nơi khác. “Baghdadi vẫn rất thận trọng về an toàn của bản thân” - một quan chức quốc phòng Washington nói với đài CNN.

Động thái luân chuyển nhân sự và tái bố trí lực lượng bên trong Raqqa của IS có thể là cơ hội tốt để máy bay do thám Mỹ tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vào lúc này, giới chức quốc phòng Mỹ vẫn đang theo dõi tình hình bởi không loại trừ đây là cảnh báo giả của IS nhằm phục vụ âm mưu nào đó.

Trong những tháng gần đây, các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn cùng với lực lượng người Kurd đã siết chặt vòng vây quanh Raqqa. Tuyến đường tiếp vận của IS ở phía Đông và Tây thành phố đã bị cắt đứt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo