xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS và Al-Qaeda so kè

LỤC SAN

Hơn 20 nhóm thánh chiến thề trung thành và 10 nhóm lên tiếng ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Báo cáo mới công bố của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 25.000 tay súng từ 100 quốc gia đã gia nhập các nhóm cực đoan, chẳng hạn như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tăng 71% trong khoảng thời gian từ giữa năm 2014 đến tháng 3-2015.

IS tiến vào Damascus

Các chuyên gia nhấn mạnh làn sóng chiến binh nước ngoài gia nhập các nhóm nổi dậy hiện tăng cao hơn bao giờ hết. Theo đài BBC, cách đây 6 tháng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu các chuyên gia điều tra mối đe dọa từ những tay súng nước ngoài gia nhập IS và các nhóm cực đoan khác.

Syria và Iraq là những điểm đến được các chiến binh nước ngoài ưa chuộng và trên thực tế đã trở thành “trường huấn luyện quốc tế” dành cho những kẻ quá khích. Theo báo cáo, có đến 22.000 kẻ cực đoan nước ngoài tìm đến Syria và Iraq trong khi 6.500 người đến Afghanistan, mấy trăm người khác đến Yemen, Libya, Pakistan và Somalia.

Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đặt giả thuyết nếu IS bị đánh bại ở Syria và Iraq, số chiến binh nước ngoài này sẽ tỏa ra khắp thế giới và biến thành mối nguy lớn.

 

Gương mặt các sinh viên y khoa người Anh được cho là đã gia nhập IS Ảnh: BBC NEWS
Gương mặt các sinh viên y khoa người Anh được cho là đã gia nhập IS Ảnh: BBC NEWS

 

Thanh thế của IS càng lớn mạnh khi có hơn 20 nhóm thánh chiến thề trung thành và 10 nhóm lên tiếng ủng hộ, theo Công ty Tình báo IntelCenter (Mỹ). IS không chỉ chống lại chế độ của Tổng thống Bashar Al-Assad mà còn chiến đấu với các nhóm nổi dậy khác ở Syria để bành trướng khu vực chiếm đóng.

Theo kênh Al-Jazeera, IS hôm 1-4 đã giành quyền kiểm soát trại tị nạn Yarmouk ở thủ đô Damascus của Syria, nơi cư trú chủ yếu của người tị nạn Palestine. Một nhà hoạt động kể rằng các tay súng IS từ thị trấn Hajr al-Aswad bên cạnh tràn vào mạn Tây Yarmouk và chiếm giữ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang Palestine Bait al Maqdis.

Cư dân quận Yarmouk cho biết một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vụ đụng độ là do một số phiến quân IS bị cáo buộc ám sát một thủ lĩnh hàng đầu của Bait al Maqdis và bị bắt giữ. Lâu nay, quận Yarmouk vẫn là nơi tranh chấp giữa các phe phái Palestine và các nhóm vũ trang ở Syria, kể cả Mặt trận Al-Nusra - đồng minh của Al-Qaeda, Ahrar al-Sham và các lữ đoàn thuộc Quân đội Syria tự do.

Tranh giành ảnh hưởng

Cùng ngày 1-4, 15 binh lính Ai Cập thiệt mạng khi một nhóm tay súng tấn công các trạm kiểm soát ở phía Bắc bán đảo Sinai, nơi quân đội nước này đang chiến đấu với các chi nhánh của IS.

Không chỉ IS mở rộng ảnh hưởng, Al-Qaeda cũng đẩy mạnh tìm lại “hào quang” xưa. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 1-4, các tay súng được Mặt trận Al-Nusra hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới cuối cùng nối Syria với Jordan từ tay chính quyền Damascus. Ngoài ra, nhóm này còn chiếm giữ TP Idlib hồi cuối tuần rồi, giúp Al-Qaeda có một thành trì làm đối trọng với TP Raqqa đang trong tay IS.

Tại Yemen, các tay súng Al-Qaeda cũng tấn công nhà tù ở tỉnh Hadramawt, Đông Nam Yemen hôm 2-4, giải thoát 300 tù nhân, trong đó có Khalid Batarfi, thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị cầm tù hơn 4 năm. 2 cai ngục và 5 tù nhân tử vong trong vụ đụng độ này. Ngoài ra, các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Saudi đứng đầu đã đẩy phiến quân Houthi ra khỏi các vị trí ở TP Aden rạng sáng 2-4.

 

Tấn công đẫm máu ở Kenya

Một nhóm tay súng đeo mặt nạ xông vào Trường ĐH Moi ở TP Garissa - Kenya rạng sáng 2-4 và xả súng vô tội vạ vào sinh viên đang cầu nguyện trong khuôn viên trường, đồng thời bắt giữ nhiều con tin. Vụ tấn công khiến ít nhất 21 người thiệt mạng trong lúc gần 600 sinh viên, nhân viên nhà trường bị bắt làm con tin.

Theo thông tin trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thanh tra thứ 2 của Lực lượng Cảnh sát Kenya Joseph Boinnet xác nhận vụ tấn công bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi các tay súng bắn chết 2 bảo vệ và xâm nhập trường. “Theo lời kể của những sinh viên chạy thoát, các tay súng bắn bất kỳ ai chúng nhìn thấy” - phóng viên đài Al Jazeera tường thuật. Theo đài BBC, ĐH Moi có 815 sinh viên.

Nhóm vũ trang Al-Shabaab đóng tại Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết cuộc đụng độ bên trong trường vẫn còn diễn ra. Theo người phát ngôn nhóm này, các tay súng đã thả những con tin là người Hồi giáo nhưng còn cầm giữ nhiều người Thiên Chúa giáo. Al-Shabaab thường xuyên tấn công bên trong lãnh thổ Kenya kể từ khi chính phủ Kenya cử quân qua biên giới truy quét bọn chúng.

Gia Hòa

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo