xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS và lực lượng Mỹ hậu thuẫn đụng độ ác liệt ở Syria

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các cuộc đụng độ giữa những tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở miền Đông Syria khiến hàng chục người thiệt mạng trong hai ngày qua.

Với sự hỗ trợ của các máy bay và lực lượng đặc nhiệm Mỹ, liên minh lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chiến đấu chống lại những tay súng IS còn cố thủ ở khu vực gần biên giới Iraq.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay SDF đã khôi phục lại những vị trí bị hư hại trước đó để tiến hành các cuộc tấn công trong những ngày gần đây. Các cuộc giao tranh diễn ra ở bờ Đông sông Euphrates hôm 25-11.

Đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu, cho hãng tin Reuters hay: "SDF tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ bị mất hôm trước. Cả hai bên đều có thương vong". Theo ông Ryan, lực lượng an ninh Iraq đang bảo vệ biên giới nên không có tay súng nào có thể trốn thoát.

IS và lực lượng Mỹ hậu thuẫn đụng độ ác liệt ở Syria - Ảnh 1.

Các chỉ huy SDF thông báo tiến hành cuộc chiến chiếm TP Raqqa từ tay IS hồi tuần trước. Ảnh: Reuters

Đến nay, SDF đã chiếm được vùng lãnh thổ rộng lớn từ các tay súng thánh chiến trên khắp miền Bắc và Đông Syria, nơi có khoảng 2.000 quân đội Mỹ đồn trú. Hiện phía SDF vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Một ngày trước đó, hãng thông tấn quốc gia Syria SANA cho biết các máy bay của liên quân đã giết chết 14 người tại làng al-Shaafa. Các cuộc không kích cũng làm chết 20 người khác, trong đó có 9 trẻ em, ở thị trấn Hajin gần đó.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu nhấn mạnh họ cố tránh gây thương vong cho dân thường và sẽ điều tra bất kỳ cáo buộc nào liên quan. Đại tá Ryan hôm 24-11 cũng khẳng định các cuộc không kích bị giới hạn và không ảnh hưởng đến dân thường.

Nhưng theo SOHR, số dân thường thiệt mạng lên đến 31 người trong 2 ngày qua trong khi con số này bên IS là 50 tay súng và SDF là 79 người.

Tối 24-11 (giờ địa phương), IS đã công bố đoạn video cho thấy cảnh các tay súng chặt đầu con tin và đe dọa các gia đình của lực lượng SDF. Hãng tin Amaq của IS cho rằng các tay súng tấn công trên hai mặt trận giết chết các chiến binh người Kurd và bắt 30 người làm con tin.

Trong một diễn biến khác ở Syria, hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công nghi dùng khí độc ở TP Aleppo. Phía chính quyền Damascus và Moscow đổ lỗi cho phe nổi dậy thực hiện vụ tấn công này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo