xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS xác nhận “John thánh chiến" đã chết

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một cổng tin tức liên kết với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 19-1 công bố bài điếu văn dành cho Mohammed Emwazi, đao phủ IS có biệt danh “John thánh chiến”.

Quân đội Mỹ khẳng định hồi tháng 11 năm ngoái, Emwazi – công dân Anh gốc Ả Rập – đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của liên quân. Hai máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ và một máy bay MQ-9 của Anh đã tham gia chiến dịch.

Tạp chí Dabiq của IS gọi hắn với biệt danh Abu al-Muhajir Muharib trong bài điếu văn công bố hôm 19-1, trong đó có đoạn: “Thứ năm, ngày 29 của Muharram, 1437 (tức 12-11-2015, theo Reuters), Abu Muharib cuối cùng đã tử vì đạo, vì Thánh Allah mà anh đã mong chờ từ rất lâu. Chiếc xe của anh bị máy bay không người lái phá hủy ở TP Raqqa – Syria và anh thiệt mạng ngay lập tức”.

Emwazi trở thành biểu tượng tàn bạo của IS sau khi xuất hiện trong các video chặt đầu hai nhà báo Mỹ Steven Sotloff và James Foley, nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman Kassig, hai nhân viên cứu trợ người Anh David Haines và Alan Henning cùng nhà báo Nhật Bản Kenji Goto và một số con tin khác.

Sinh ra tại Kuwait năm 1988, hắn theo chân gia đình tới Anh lúc mới 6 tuổi và tốt nghiệp lập trình máy tính ở London.

Ngoài ra, trang nhất của ấn phẩm nêu trên còn tán dương những kẻ gây ra vụ khủng bố Paris hồi tháng 11-2015 bằng cách đăng hình 9 thủ phạm trên phông nền các biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

 

Đao phủ IS có biệt danh “John thánh chiến”. Ảnh: Reuters
Đao phủ IS có biệt danh “John thánh chiến”. Ảnh: Reuters

 

Trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 19-1, IS hiện cầm giữ khoảng 3.500 nô lệ tại Iraq, hầu hết là phụ nữ và trẻ em đến từ cộng đồng thiểu số Yazidi. Chúng bị LHQ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng.

Báo cáo cho biết IS còn giết cả nhân viên an ninh Iraq và chiến binh Peshmerga của người Kurd cũng như bắt cóc dân thường. Ít nhất 18.802 người dân đã thiệt mạng tại Iraq từ tháng 1-2014 đến tháng 10-2015 và 36.245 người khác bị thương.

“Chúng sử dụng dân thường làm lá chắn, đẩy trẻ em ra chiến trường, trực tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Về cơ bản, chúng tìm cách xóa sổ các cộng đồng dân tộc thiểu số như người Yazidi” - giám đốc văn phòng nhân quyền LHQ tại Iraq Francesco Motta nhấn mạnh.

Ước tính khoảng 800 -900 trẻ em ở TP Mosul đã bị IS bắt cóc để phục vụ cho mục đích quân sự và đào tạo tôn giáo.

 

2 phụ nữ Yazidi may mắn trốn thoát khỏi tay IS. Ảnh: Reuters
2 phụ nữ Yazidi may mắn trốn thoát khỏi tay IS. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, IS vừa thả 270/400 dân thường bị chúng bắt cóc ở TP Deir al-Zor – Syria cuối tuần qua, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các tù nhân nam tuổi từ 14-55 vẫn đang bị cầm giữ để thẩm vấn.

Cũng tho SOHR, IS bắt thêm 50 người đàn ông khác trong các cuộc lùng bắt ở Deir al-Zor hôm 19-1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo