xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel bắn rơi máy bay Hamas

LỤC SAN

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Evgeny Bushmin kêu gọi sử dụng vũ khí có độ chính xác cao chống lại Ukraine

Chiến dịch tấn công Dải Gaza của Israel bước sang ngày thứ bảy hôm 14-7 với hơn 170 người tử vong - trong đó có khoảng 140 thường dân - và hơn 1.000 người bị thương.

Hamas dùng máy bay không người lái

Quân đội Israel cho biết đã thực hiện hơn 1.300 vụ không kích trong khi các chiến binh Palestine bắn hơn 800 quả rốc-két vào Israel. Hôm 14-7, Israel thông báo đã bắn hạ máy bay không người lái từ Gaza bay vào không phận nước này.

Hàng ngàn người Palestine cư ngụ ở thị trấn Beit Lahiya, phía Bắc Dải Gaza, phải rời bỏ nhà cửa đến ẩn náu tại các trại tạm trú của Liên Hiệp Quốc hôm 13-7 sau khi Israel cảnh báo sẽ thực hiện kế hoạch ném bom khu vực trên vì nghi ngờ các bệ phóng rốc-két được đặt giữa khu dân cư.

Ngoài ra, theo Reuters, giới chức an ninh Lebanon và quân đội Israel xác nhận pháo binh Israel đã bắn đáp trả sau khi xảy ra vụ tấn công thứ ba bằng rốc-két từ miền Nam Lebanon vào Israel hôm 14-7.

 

Tên lửa bắn từ máy bay của Israel phá hủy nhà cửa ở TP Rafah, miền Nam Dải GazaẢnh: Reuters

Tên lửa bắn từ máy bay của Israel phá hủy nhà cửa ở TP Rafah, miền Nam Dải Gaza

Ảnh: Reuters

 

Cả Israel lẫn người Palestine đều không tỏ dấu hiệu chấp nhận ngừng bắn bất chấp lời kêu gọi hạ vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như một số quốc gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn chặn Hamas giết hại thường dân và không cho biết khi nào chiến dịch quân sự ngừng lại. Đáp lại, thủ lĩnh Hamas Izzat Al-Reshiq quả quyết: “Netanyahu đã khởi đầu cuộc chiến tranh điên cuồng này thì ông ta phải kết thúc trước”.

Kênh Al Arabiya đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị trợ giúp để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza hôm 13-7. Sau đó một ngày, Pháp và Đức cũng kêu gọi ngừng bắn, đồng thời cử ngoại trưởng đến khu vực này.

Moscow dọa trả đũa Ukraine

Tại một điểm nóng khác là Ukraine, các vụ thương vong của thường dân ở vùng Rostov thuộc Nga do đạn từ Ukraine bắn sang hôm 13-7 đã khiến quan hệ Moscow - Kiev thêm căng thẳng.

Báo Kommersant dẫn một nguồn tin thân cận Điện Kremlin tiết lộ Moscow đang xem xét khả năng trả đũa vào lãnh thổ Ukraine. Thậm chí, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) Evgeny Bushmin kêu gọi sử dụng vũ khí có độ chính xác cao chống lại Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 14-7 cho rằng các sĩ quan tham mưu của Nga đang sát cánh cùng phe ly khai ở miền Đông Ukraine và một hệ thống tên lửa mới của Moscow đang được phe ly khai sử dụng.

Cùng ngày, một quan chức NATO tiết lộ hiện có khoảng 10.000 - 12.000 lính Nga tập trung trở lại dọc biên giới với Ukraine. Như để đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố mời các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đến các khu vực trên.

Trước đó, điện đàm hôm 13-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron nhất trí kêu gọi Nga nhanh chóng áp dụng các biện pháp xuống thang căng thẳng ở Ukraine, bao gồm lệnh ngừng bắn song phương, thiết lập cơ chế giám sát biên giới của OSCE, soạn thảo lộ trình đàm phán trong khuôn khổ nhóm tiếp xúc và trả tự do cho tất cả con tin; nếu không, Mỹ và châu Âu sẽ siết chặt trừng phạt.

 

Hàn Quốc lo mìn Triều Tiên

Theo báo The Korea Herald, Hàn Quốc ngày 14-7 bày tỏ sự lo ngại mìn từ Triều Tiên có thể trôi dạt vào bờ biển nước này trong mùa mưa. Kể từ đầu tháng 7, quân đội Hàn Quốc đã tìm kiếm ở các khu vực ven sông và bờ biển để bảo đảm an toàn công cộng. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân thông báo: “Mìn có thể chứa trong hộp gỗ trôi từ Triều Tiên xuống. Cư dân và du khách ở các khu vực biên giới liên Triều cần cảnh giác cao độ”. Trong 4 năm qua, Hàn Quốc đã thu nhặt được 258 quả mìn của Triều Tiên.

Trong khi đó, theo Yonhap, trong vòng 30 phút trưa 14-7, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo ra biển từ một vị trí cách khu phi quân sự ở Goseong thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc vài trăm mét. Một ngày trước, Triều Tiên cũng đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra biển từ thành phố biên giới Kaesong.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo