xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel bị tố không kích gần thủ đô của Syria

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Syria hôm 17-5 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ “các vật thể” bay đến từ Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Những tiếng nổ lớn vang vọng khắp thủ đô Damascus – Syria vào tối 17-5 (giờ địa phương). Theo đài truyền hình nhà nước Syria, những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời và tiếng súng được nghe thấy ở một số khu vực lân cận.

Hãng tin SANA dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết hệ thống phòng không Syria đã phát hiện ra "các mục tiêu thù địch" bay đến từ khu vực Quenitra ở rìa Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Tên lửa Syria sau đó đã bắn hạ các mục tiêu này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) tiết lộ 3 vụ nổ được ghi nhận ở phía Tây Nam Damascus, chưa rõ do các cuộc không kích hay tên lửa đất đối không gây ra.

Giám đốc SOHR nói với hãng tin AP rằng các cuộc không kích nhắm vào khu vực Kiswa – nơi cư trú và lưu trữ của phong trào Hezbollah (Lebanon) liên minh với chính phủ Syria.

Israel bị tố không kích gần thủ đô của Syria - Ảnh 1.

Theo đài truyền hình nhà nước Syria, những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời thủ đô Damascus. Ảnh: Ynet News

Các quan chức quân đội Israel không bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Israel gần đây thừa nhận họ đã tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria.

Hồi tháng trước, SANA đưa tin một cuộc không kích của Israel vào một địa điểm quân sự ở miền Trung Syria đã làm ít nhất 6 binh sĩ bị thương và một số tòa nhà bị phá hủy.

Tehran là một trong những đồng minh của Damascus. Nước này đề nghị gửi cố vấn quân sự, lực lượng dân quân và hỗ trợ vật chất để giúp đỡ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 8 năm.

Israel coi Iran là mối đe dọa an ninh quốc gia và tuyên bố họ sẽ không bỏ qua sự hiện diện của Tehran tại khu vực biên giới. Israel và phong trào Hezbollah cũng đụng độ trực tiếp trên lãnh thổ Lebanon gần đây nhất vào năm 2006.

Căng thẳng giữa Iran và các đối thủ trong khu vực gia tăng vào tuần này sau các cuộc tấn công vào 4 tàu chở dầu ở vùng Vịnh, dẫn đến lo ngại về một cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo