xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel không kích giết 7 “phần tử khủng bố” ở Syria

Phạm Nghĩa (Theo Times of Israel)

(NLĐO) - Bảy tay súng được cho là đã bị giết chết trong các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Syria.

Hôm 2-8, IDF xác nhận với báo Times of Israel rằng họ đã nhắm mục tiêu vào "nhóm khủng bố" tại Cao nguyên Golan (do Israel kiểm soát). Trong cuộc tìm kiếm sau đó, IDF phát hiện dây đai thuốc nổ và súng trường Kalashnikov ở hiện trường vụ tấn công.

Theo báo Times of Israel, có 7 người thiệt mạng trong đợt không kích dù quân đội Israle không đề cập con số thương vong. Phát ngôn viên IDF Ronen Manelis chỉ cho biết hiện trường nằm cách biên giới Israel – Syria hơn 200 m và các tay súng là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đợt không kích diễn ra trong bối cảnh IDF vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn để xử lý các tình huống chiến tranh, qua đó kiểm tra sự sẵn sàng của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh miền Bắc.

Israel không kích giết 7 “phần tử khủng bố” ở Syria - Ảnh 1.

Chiến dịch quân sự ở phía Tây Nam Syria giúp chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tái chiếm 3.332 km vuông lãnh thổ và giành lại quyền kiểm soát hơn 146 khu định cư cho đến nay. Ảnh: Haaretz

Trước đó, hôm 25-7, Israel cũng sử dụng chiến đấu cơ và pháo tấn công một địa điểm ở Syria – nơi được cho là bắn 2 tên lửa rơi xuống biển hồ Galilee bên trong lãnh thổ nước này. IDF cáo buộc 2 tên lửa được bắn từ Syria về phía Israel khiến còi báo động hú vang trên Cao nguyên Golan.

Căng thẳng gia tăng kể từ khi Israel bắn hạ một máy bay chiến đấu Sukhoi của Syria phía trên Cao nguyên Golan vào ngày 24-7. Các phương tiện truyền thông nhà nước Syria cho biết Israel bắn hạ máy bay khi nó đang tiến hành nhiệm vụ trong không phận do Syria kiểm soát.

Tuy nhiên, theo Tel Aviv, chiếc Sukhoi đã vi phạm thỏa thuận phân chia lực lượng năm 1974, qua đó thiết lập vùng đệm giữa Israel và Syria ở Cao nguyên Golan.

Cùng ngày 2-8, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Moscow đang lên kế hoạch triển khai cảnh sát quân sự trên Cao nguyên Golan để ngăn ngừa bất kỳ sự khiêu khích nào ở đó. Hôm 1-8, một đặc phái viên của Nga tại Syria cũng thông báo lực lượng Iran đã rút vũ khí hạng nặng tới vị trí cách Cao nguyên Golan khoảng 85 km.

Hiện tại, Damascus với sự hỗ trợ của Không quân Nga đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ thuộc các tỉnh Al-Suwayda, Daraa và Quneitra. Đại tá Sergei Rudskoy (Nga) xác nhận phần lớn lực lượng đối lập ôn hòa Syria đang sát cánh với quân chính phủ chống lại những kẻ khủng bố, đặc biệt là IS.

Chiến dịch quân sự ở phía Tây Nam Syria giúp chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tái chiếm 3.332 km vuông lãnh thổ và giành lại quyền kiểm soát hơn 146 khu định cư cho đến nay, ông Rudskoy cho biết thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo